Mang Yang chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán; những ngày qua, các ban ngành, đoàn thể huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã chung tay phối hợp vận động nguồn lực để tổ chức các chương trình thiện nguyện, trao nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Ngay từ đầu tháng 12-2022, UBND huyện Mang Yang đã ban hành Công văn số 2192/UBND-VP về việc triển khai phong trào “Tết nhân ái” xuân Quý Mão-2023. Theo đó, UBND huyện giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương triển khai thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong vận động nguồn lực đạt hiệu quả cao, góp phần giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội được ấm no trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc…

Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong huyện triển khai phát động phong trào tại cơ quan, đơn vị, quyên góp hỗ trợ quà Tết cho người nghèo; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai thực hiện phong trào nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo tặng quà đúng người, đúng đối tượng.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, những ngày qua, Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nguồn lực của cộng đồng để tổ chức các chương trình “Tặng quà-Vui Tết”. Ông Ngô Gia Lĩnh-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang-cho biết: Dịp Tết năm nay, toàn huyện phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 3.250 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động phong trào “Tết nhân ái” đạt 400 triệu đồng; trong đó, cao điểm từ ngày 6-1-2023 đến ngày 15-1-2023. “Chỉ tiêu đề ra là vậy nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để vận động đạt và vượt chỉ tiêu, huy động nhiều phần quà để có thêm nhiều gia đình được hỗ trợ, không để ai bị bỏ lại phía sau”-ông Lĩnh nhấn mạnh.

Tính đến nay, huyện Mang Yang đã vận động gần đạt chỉ tiêu đề ra. Các chương trình hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái” tại huyện đa dạng, thiết thực. Ngoài thăm tặng quà, khám-chữa bệnh nhân đạo… Tết này còn có nhiều hộ gia đình được đón Tết trong căn nhà mới.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Kon Thụp tặng quà cho em Nguyễn Trung Hiếu (áo xanh dương)- làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang nhân dịp bàn giao nhà mới. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện lãnh đạo UBND xã Kon Thụp tặng quà cho em Nguyễn Trung Hiếu (thứ 4 từ trái sang; làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) nhân dịp bàn giao nhà mới. Ảnh: Như Nguyện

Em Nguyễn Trung Hiếu (làng Groi, xã Kon Thụp) mồ côi cha từ lúc nhỏ, còn mẹ cũng mới qua đời. Căn nhà đang ở đã quá cũ nát nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em không có khả năng để xây dựng nhà. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trích từ Quỹ Nhân đạo hỗ trợ Hiếu 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình góp thêm 20 triệu đồng và địa phương huy động được 5 triệu đồng để em xây dựng nhà. “Tết này đã có nhà mới em vui lắm. Em cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể đã hỗ trợ căn nhà mới khang trang. Đây là động lực để em phấn đấu vươn lên, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và ổn định đời sống”-Hiếu bộc bạch.

Ông Phan Nguyễn Vi Sa-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Thụp (huyện Mang Yang) cho biết xã có trên 1.600 hộ, hơn 7.000 khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Xã hiện còn 415 hộ nghèo, 340 hộ cận nghèo. Để giúp bà con nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách… có thêm điều kiện vui xuân đón Tết, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, Mạnh Thường Quân chung tay hỗ trợ để có các phần quà ý nghĩa giúp bà con.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương bàn bàn giao nhà mới cho ông Đinh Blen- làng Đê Rơn, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương bàn bàn giao nhà mới cho ông Đinh Blen-làng Đê Rơn, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang. Ảnh: Như Nguyện

Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang, các ban, ngành, đoàn thể huyện và chính quyền địa phương bàn giao Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình ông Đinh Blen (làng Đê Rơn, xã Đak Djrăng) là đối tượng nghèo, khó khăn về nhà ở và không có khả năng làm nhà. Ông Hồ Ngọc Thắng-Phó Chủ tịch UBND xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang)-cho biết: Xã còn 94 hộ nghèo, 222 hộ cận nghèo. Toàn xã có trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính quyền địa phương luôn quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, thường xuyên hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nghề… giúp bà con vươn lên thoát nghèo. Dịp Tết này, chúng tôi đã và đang vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay hỗ trợ để các hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định kinh tế.

Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, thời gian qua Huyện Đoàn Mang Yang cũng đã chung tay phối hợp vận động được các phần quà thiết thực trao cho hộ nghèo trên địa bàn. Anh Vũ Danh Mạnh-Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang-cho hay: Dịp Tết này, Huyện Đoàn đã vận động được hơn 1.000 chiếc áo ấm và nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đến các học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để có thêm nhiều phần quà gửi trao đến các địa chỉ cần trợ giúp trong dịp Tết này.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê liên quan đến việc thi công đấu nối đường dân sinh với đường tỉnh 669, dự án thuê đất trồng rừng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên và chính sách hỗ trợ làm ao, hồ nhỏ đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

Gia Lai bố trí lại hơn 179,5 tỷ đồng từ nguồn sử dụng đất cho dự án hồ sơ địa chính

Gia Lai bố trí lại hơn 179,5 tỷ đồng từ nguồn sử dụng đất cho dự án hồ sơ địa chính

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 505/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn tiền sử dụng đất của dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai chưa phân bổ để cấp cho các dự án đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất chưa được cấp.

Gìn giữ ngọn lửa ấm trong mỗi mái nhà

Gìn giữ ngọn lửa ấm trong mỗi mái nhà

Yêu thương, sẻ chia, thấu hiểu và nhường nhịn được xem là “chìa khóa” để gìn giữ hạnh phúc trong mỗi tổ ấm. Nhiều gia đình nhờ cùng nhau vun đắp yêu thương trong bình dị, chân thành đã dựng nên mái ấm đầy ắp tiếng cười, sự gắn kết và niềm tin bền chặt.
null