Mang Xuân yêu thương về các trường mầm non ở vùng khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội vui Xuân, đón Tết, nhiều hoạt động, chương trình được tổ chức tại các trường mầm non ở vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai; qua đó dành tặng trẻ em những món quà mang đậm hương vị Tết, ấm áp tình thân.
Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) phối hợp cùng đơn vị kết nghĩa Kho Kỹ thuật K54 tổ chức gian hàng 0 đồng và cắt tóc miễn phí cho học sinh. Ảnh: Vũ Chi

Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) phối hợp cùng đơn vị kết nghĩa Kho Kỹ thuật K54 tổ chức gian hàng 0 đồng và cắt tóc miễn phí cho học sinh. Ảnh: Vũ Chi

Rộn ràng “chợ Tết quê em”

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trẻ nhỏ thường háo hức, mong chờ những bộ quần áo mới, những món quà, cùng gia đình đón Xuân trong tình yêu thương ấm áp, sum vầy. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn chưa được hưởng niềm vui đón Tết một cách trọn vẹn.

Nhằm góp phần mang mùa Xuân đến với tất cả học sinh, ngày 25-1 vừa qua, Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng-mừng Xuân và “Chợ Tết quê em”. Không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi động, các em học sinh rất hào hứng hòa mình vào không khí náo nhiệt tại chợ Tết với đầy đủ các gian hàng: cơm cuộn zui zẻ, xiên que quán, siêu thị bánh kẹo, trà sữa 5C, tiệm bánh mì, bánh rán Đôrêmon.

Cô Rcom H’Mai-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ cho biết: Năm học 2023-2024, trường có 195 học sinh với 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống còn nhiều khó khăn nên các em ít có cơ hội trải nghiệm không khí đi chợ Tết. Vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Chợ Tết quê em” với mong muốn giúp trẻ cảm nhận không khí vui Xuân, đón Tết; qua đó giáo dục trẻ về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Ngoài 7 gian hàng do các lớp chuẩn bị, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Kho Kỹ thuật K54 tổ chức 1 gian hàng 0 đồng với các loại rau, củ, quả, bánh kẹo, quần áo mới và cắt tóc miễn phí. Bên cạnh đó còn có rất nhiều khu trưng bày, trang trí đẹp mắt với cây đào, mai, mâm ngũ quả…để học sinh cùng phụ huynh trải nghiệm, khám phá và check-in làm kỷ niệm. “Tuy lần đầu tiên trường tổ chức chợ Tết song đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh và phụ huynh. Đây là động lực to lớn giúp nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cho các năm học tiếp theo”-cô Mai chia sẻ.

Cô và trò Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) hào hứng tham gia Chợ Tết quê em. Ảnh: Vũ Chi

Cô và trò Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) hào hứng tham gia Chợ Tết quê em. Ảnh: Vũ Chi

Được cắt tóc, mặc quần áo đẹp, ăn những món yêu thích, em Nay Táo (lớp 4 tuổi) vui vẻ cho biết: “Đi chợ Tết rất vui. Em thích nhất được ăn bánh kẹo và uống trà sữa”. Còn chị Nay H’Nhim (buôn Chư Băh B)-mẹ Nay Táo bộc bạch: “Đến với chợ Tết tại trường, 2 mẹ con có dịp trải nghiệm không khí mua sắm Tết nhộn nhịp. Các con được ăn những món ăn ngon, được tặng quần áo đẹp, còn mẹ mua được các loại rau củ quả sạch, tươi ngon với giá 0 đồng. 2 mẹ con cũng được các cô giúp chụp những bức ảnh đẹp nữa”.

Nhiều phần quà ý nghĩa

Cùng với các hoạt động vui Xuân đón Tết, nhiều tổ chức và nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện mang những phần quà ý nghĩa đến với trẻ em vùng sâu. Tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa), không khí Tết đã đến với các em học sinh từ nửa tháng trước khi các em liên tiếp được nhận những suất quà đong đầy yêu thương.

Theo đó, ngày 8-1, thầy Vũ Văn Tùng-người đại diện Tủ bánh mì 0 đồng trao tặng 135 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 điểm trường Bi Giông và Bi Gia, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, quần áo mới và bánh kẹo. 4 ngày sau đó, trường tiếp tục đón đoàn thiện nguyện “Quỹ chung cả nước” trao tặng 400 suất quà và nấu bữa ăn nhẹ cho tất cả các em học sinh của trường. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 1 bộ đồ chơi ngoài trời cho trường và 400 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã. Tổng giá trị toàn bộ chương trình gần 300 triệu đồng.

Cô Hoàng Thị Bảy-Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn với đa phần học sinh là người dân tộc Bahnar, hàng năm nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh, song đây là lần đầu tiên trường được các đơn vị tổ chức đón Tết sớm ấm áp và quy mô lớn. Những suất quà được trao tận tay các em học sinh mang đến cho các em niềm vui lớn, tạo điều kiện cho các em đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Huyện Đoàn Krông Pa phối hợp với nhóm thiện nguyện Khánh Lâm Foundation tặng quà các em học sinh Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (xã Ia Hdreh). Ảnh: Vũ Chi

Huyện Đoàn Krông Pa phối hợp với nhóm thiện nguyện Khánh Lâm Foundation tặng quà các em học sinh Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (xã Ia Hdreh). Ảnh: Vũ Chi

Tại huyện Krông Pa, Huyện Đoàn phối hợp với nhóm thiện nguyện Khánh Lâm Foundation tặng 156 suất quà gồm áo ấm, đồ dùng học tập, bánh kẹo, nước uống cho các em học sinh Trường Mầm non Vành Khuyên (xã Ia Hdreh). Đoàn còn tổ chức nhiều sân chơi như văn nghệ, vẽ tranh, chợ phiên và nấu bữa trưa dinh dưỡng cho các em học sinh.

Anh Nay Chương-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Krông Pa cho biết: Những năm qua, tổ chức Đoàn-Đội các cấp trong toàn huyện luôn xác định công tác chăm lo thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ quan trọng và thực hiện thường xuyên, liên tục. Từ đó đã tập trung tổ chức, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu về học tập, vui chơi, giải trí của các em, nhất là dịp Tết đến Xuân về.

"Ngoài chương trình được tổ chức tại Trường Mầm non Vành Khuyên, sắp tới, Huyện Đoàn sẽ phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức vui Xuân cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi (xã Ia Mlah). Hy vọng những món quà trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện đón một cái Tết sum vầy, đủ đầy"-anh Chương thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên công trường xây dựng 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại khu vực biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

(GLO)- Theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học, giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ ngành phù hợp với học phần đảm nhiệm. Thông tư áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ ngày 1-1-2027.

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

Toán học mở đường vào kỷ nguyên AI

Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

null