Lỗi không thuộc về con chó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên tiếp xảy ra nhiều vụ chó cắn người gây hậu quả nghiêm trọng ở một số địa phương những ngày gần đây.
Mới nhất là vụ con chó của nhà ông Phan Hữu Long (khối 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tối 10-4 bất ngờ lao vào cắn xé điên cuồng 5 người đang đứng trước nhà ông, trong đó có 1 bé gái. Một ngày sau khi bị bắt nhốt, con chó này lăn ra chết, được xác định là mắc bệnh dại...
Trước đó một hôm, 5 học sinh tiểu học ở xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cùng lúc bị chó tấn công, phải nhập viện. Đáng thương hơn là trường hợp em Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi) bị đàn chó khoảng 7 con của một hộ dân ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cắn đến tử vong tối 3-4.
Không chỉ tấn công gây thương tích, vết cắn của chó còn có nguy cơ gây bệnh dại cho người. 97% ca mắc bệnh dại ở người tại Việt Nam là do chó gây ra và chưa có bệnh nhân nào bị phát bệnh dại thoát được lưỡi hái tử thần. Đang sắp vào hè, cũng là mùa bệnh dại bùng phát, tình trạng chó nuôi tấn công người, nhất là trẻ em, đã rộ lên như vậy, rất cần sự ngăn chặn kịp thời.
Ngăn chặn cách nào? Không khó, chỉ cần vận dụng luật. Luật đã quy định chi tiết và khá đầy đủ. Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính như nhiều người nghĩ, điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định: Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nghị định 05/NĐ-CP/2007 về phòng chống bệnh dại cũng quy định về việc nuôi chó. Theo đó, chủ nuôi chó phải đăng ký với UBND xã, phường; phải xích nhốt...; ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị khi đưa chó ra ngoài thì phải nhốt, giữ chó trong chuồng, cũi hoặc phải rọ mõm và có người dắt...
Dù vậy, hầu như ít người biết hoặc chẳng mấy quan tâm đến những quy định pháp lý nói trên. Chủ nuôi chó xem nhẹ an toàn của người khác đã đành, có trường hợp phải trả giá về sự chủ quan của bản thân khi bị chính con vật mình nuôi tấn công. Các vụ chó cắn người gây thương tích hoặc tử vong đều được giải quyết qua thương lượng bồi thường dân sự giữa đôi bên, chính vì thế mà mối đe dọa đối với con người từ loài gia súc này luôn tồn tại, rình rập.
Chó dù là con vật gần gũi nhưng vẫn là loài sống theo bản năng. Những chuyện đau lòng đã xảy ra, lỗi không tại con chó, cũng chẳng phải do luật, mà vì con người. Ý thức chấp pháp của người nuôi chó còn thấp kém cũng như sự thiếu vắng vận dụng các chế tài hình sự vào việc xử lý những vụ chó tấn công gây thương tích hoặc chết người đã khiến cho luật bị "nhờn". Tình trạng này không thể xem nhẹ bởi từ nông thôn đến thành thị nước ta, việc nuôi chó giữ nhà, chó săn, chó kiểng... đang rất phổ biến, nhất là trào lưu nuôi những loài chó dữ như bẹc-giê, ngao Tây Tạng, Pitbull ngày càng thịnh hành. Khi nào còn để xảy ra tình trạng có luật mà không biết, không chấp hành và không vận dụng thì lúc ấy mạng người còn bị đe dọa bởi chính loài vật nuôi khó lường trong nhà! 
Cát Tường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

null