Loại trừ ngay 'bom nổ chậm'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu nhà trọ số 24A Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú (TP.HCM) được cấp phép chỉ 41 phòng nhưng lại xây đến 176 phòng; và 1 căn nhà diện tích sàn hơn 500 m2 trên đường Nguyễn Thiện Thuật, P.14, Q.Bình Thạnh được chia đến 125 'hộp ngủ', vi phạm nghiêm trọng về an toàn PCCC, trong khi có hàng trăm người ở trong đó, được ví như 'bom nổ chậm' ngay giữa lòng đô thị TP.HCM.

Đó là một trong những kết quả mà Đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố (của UBND TP.HCM và Công an TP.HCM) phát hiện qua đợt kiểm tra mới đây.

Về nguyên tắc, cơ sở nhà trọ được cấp phép đều được quản lý chặt chẽ về giấy phép xây dựng, thẩm duyệt phương án PCCC, kiểm soát người lưu trú… Đối với trách nhiệm quản lý địa bàn, trước hết là phường, quận và lực lượng chuyên ngành về xây dựng, PCCC. Khi một cơ sở nhà trọ quy mô được cấp phép xây dựng, nếu chủ cơ sở "lách" qua được phường, quận, thanh tra xây dựng để xây vượt tầng, vượt số phòng, thì vẫn còn chốt chặn kiểm soát nữa: đơn vị quản lý PCCC với vai trò thẩm duyệt phương án đảm bảo PCCC mới đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Tầng nấc, vai trò, trách nhiệm quản lý theo quy định pháp luật, đều được minh định rất rõ.

Khi "con voi" ấy đã "chui lọt lỗ kim", thêm một lần nữa lộ ra trách nhiệm buông lỏng quản lý địa bàn của cá nhân, đơn vị được giao thẩm quyền. Ghi nhận sự bất thường tại các cơ sở nhà trọ vi phạm là một lẽ, nhưng cũng đặc biệt cần nhìn nhận rõ sự bất thường tại các cơ quan quản lý địa bàn. Ngoài trách nhiệm của chính quyền địa phương thì trách nhiệm lớn và đầu tiên là chủ nhà trọ khi đã vi phạm bất chấp. Tại sao chủ các cơ sở có thể vi phạm khủng khiếp như vậy mà chính quyền địa phương vẫn để tồn tại suốt một thời gian dài, cho đến khi Đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố đi kiểm tra mới phát hiện ra?

Nhiều người giật mình khi liên tưởng đến vụ cháy xảy ra ngày 12.9 tại chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân (Hà Nội) gây thảm nạn 56 người tử vong, 37 người bị thương, khi cơ sở này cũng xây sai phép, từ 6 tầng nhưng đã xây 9 tầng và đưa vào hoạt động trước đó từ lâu "như chẳng có chuyện gì".

Với cơ sở nhà trọ xây dựng vượt gấp hơn 4 lần số phòng cho phép và "hộp ngủ" trên đường Nguyễn Thiện Thuật vi phạm nghiêm trọng PCCC nói trên, thật khó hình dung hết nguy cơ thảm họa khi sự cố an toàn công trình, cháy nổ không may xảy ra.

Kiểm soát toàn diện an toàn cơ sở nhà trọ, quy định cho phép đơn vị có thẩm quyền phải kiểm tra thực tế trong một năm tối đa 2 lần. Với vi phạm cỡ "con voi" như vậy, không thể viện lý do vì hành vi "tinh vi nên không phát hiện được". Hồ sơ nhà trọ số 24A Khuông Việt "siêu vi phạm" được chuyển cho UBND Q.Tân Phú tiếp tục xử lý. Để làm rõ hơn trách nhiệm quản lý địa bàn, PV Thanh Niên gọi điện, nhắn tin cho cả Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú phụ trách quản lý đô thị, nhưng đều nhận lại sự im lặng.

TP.HCM đang cao điểm tổng rà soát an toàn nhà cao tầng, cơ sở nhà trọ, lưu trú… để chủ động ngăn ngừa nguy cơ thảm họa cháy nổ từ sớm, từ xa. Loại trừ ngay "bom nổ chậm" là một đòi hỏi cấp thiết, không chỉ thuần túy từ phía công trình vi phạm, mà căn cốt còn từ vấn đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null