Lỗ hổng kéo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng liên ngành hôm qua thông báo vừa phát hiện một kho hàng ở Hưng Yên, có tổng cộng 163.410 sản phẩm thiết bị thuốc lá điện tử các loại và 9.913 kg phụ kiện thuốc lá điện tử không đủ hóa đơn chứng từ.

Không hề khó hiểu khi tồn tại một kho hàng thuốc lá điện tử với quy mô "khổng lồ" như thế khi mặt hàng này ngày càng phổ biến trong giới trẻ, được bày bán nhan nhản khắp nơi, từ các sạp nhỏ vỉa hè cho đến cửa hàng.

Các lỗ hổng pháp lý và quản lý thuốc lá điện tử cần sớm được giải quyết thì mới mong dập tắt hoàn toàn những mối nguy hại, đặc biệt đối với người trẻ (ảnh minh họa)

Các lỗ hổng pháp lý và quản lý thuốc lá điện tử cần sớm được giải quyết thì mới mong dập tắt hoàn toàn những mối nguy hại, đặc biệt đối với người trẻ (ảnh minh họa)

Trong khi đó, sự nguy hại của thuốc lá điện tử thì đã được nhiều cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế, lên tiếng cảnh báo. Thế nhưng, loại hình này lại không bị kiểm soát chặt chẽ như các loại thuốc lá thông thường. Thậm chí, như dư luận nhiều lần phản ánh, nhiều loại hóa chất của thuốc lá điện tử đang được bày bán rộng rãi mà không hề bị kiểm soát về thành phần.

Tuy nhiên, sau rất nhiều ý kiến và dù nhiều nước đã cấm thuốc lá điện tử, thì quy định pháp lý liên quan ở VN đến nay vẫn còn đang trong trạng thái "thảo luận". Dù biết rằng để đưa ra những quy định pháp lý đầy đủ kiểm soát một mặt hàng thì đôi khi không đơn giản, nhưng việc để tồn tại khoảng trống pháp lý kéo dài trong việc kiểm soát thuốc lá điện tử thì không ổn chút nào.

Tương tự như thế là quy định đối với quản lý bóng cười. Hậu quả từ việc sử dụng bóng cười cũng đã được cảnh báo từ lâu, và thậm chí đây còn là nguồn cơn khiến có người từng tử vong do sử dụng quá nhiều. Thế nhưng, việc kiểm soát, quản lý bóng cười cũng rơi vào khoảng trống. Khí N2O có trong bóng cười thuộc danh mục hàng hóa hóa chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh. Chỉ có những đơn vị được cấp phép mới được sản xuất kinh doanh loại hóa chất này.

Cho nên, theo quy định hiện nay thì bóng cười không phải là ma túy, cơ sở kinh doanh nếu vi phạm chỉ bị xử phạt về hành vi kinh doanh đối với hàng hóa bị hạn chế kinh doanh mà không có đăng ký. Cụ thể, mức phạt từ 20 - 25 triệu đồng nếu vi phạm. Dư luận cũng đã phản ánh mức phạt này là quá thấp khi nhiều bar, vũ trường, tụ điểm giải trí bán bóng cười với giá có khi lên đến gần 200.000 đồng/quả. Chính vì lợi nhuận khổng lồ, nên bóng cười cứ được bán tràn lan để rồi hủy hoại không ít người trẻ. Đã có một số địa phương, như Hà Nội quy định cấm sử dụng khí N2O vào mục đích vui chơi giải trí, thì tại sao không thay đổi, cập nhật quy định ở quy mô cả nước để sớm cấm hẳn việc bán bóng cười ở các địa điểm giải trí.

Những thực tế trên cho thấy các lỗ hổng pháp lý và quản lý cần sớm được giải quyết thì mới mong dập tắt hoàn toàn những mối nguy hại, đặc biệt đối với người trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null