(GLO)- Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, tại một số trường THCS, THPT trong tỉnh Gia Lai đang xảy ra tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử. Đây là vấn đề hệ trọng có ảnh hưởng đến sức khỏe của các em, đồng thời dễ sa vào con đường nghiện ngập, học hành sa sút, bị liệt vào đối tượng học sinh cá biệt, có thể dẫn đến nghỉ học nửa chừng.
(GLO)- Theo ghi nhận của P.V, tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử diễn ra khá phổ biến ở một số trường học trong tỉnh Gia Lai, thậm chí có em bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử “tấn công” học đường.
Ngày 4-10, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ kho hàng chứa tinh dầu, thuốc lá điện tử trị giá hơn 70 tỷ đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nữ bệnh nhân N.T.X, 27 tuổi ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội), vừa phải nhập viện điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) do có các hành vi bất thường vì hút thuốc lá điện tử quá nhiều.
Cơ quan quản lý thị trường (QLTT) TP HCM cũng vừa tiêu hủy hơn 65 tấn đường cát nhập lậu và gần chục ngàn đơn vị sản phẩm giả nhãn hiệu gồm quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá điện tử.
Hình ảnh học sinh, giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử công khai, phổ biến nhiều nơi là hiện tượng đáng báo động. Bởi thuốc lá điện tử có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe giới trẻ và mất trật tự, an toàn xã hội.
Thực trạng hút thuốc lá điện tử ở người VIệt Nam, đặc biệt là giới trẻ, đã trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết. Gánh nặng kép vừa hút thuốc lá truyền thống vừa hút thuốc lá điện tử đã và đang đe dọa sức khỏe người dân nói chung và giới trẻ nói riêng.
Chiều 8-12, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ vụ việc các đối tượng sử dụng chất ma tuý pha vào các loại tinh dầu của thuốc lá điện tử.
(GLO)- Ngày 9-11, TS.BS Ngô Anh Vinh-Phó trưởng Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết bệnh viện có tiếp nhận trường hợp nam sinh N.A. (12 tuổi, trú tại Hà Nội) trong tình trạng khó thở và co giật do hút thuốc lá điện tử.
(GLO)- Ngày 22-8, một nữ sinh Trường THPT dân lập Yên Hưng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã đem thuốc lá điện tử đến lớp và rủ các bạn cùng hút. Sau đó, có 7 em cảm thấy buôn nôn, chóng mặt và phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe.
Trong khi các cơ quan, bộ ngành đang nghiên cứu phương án quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới; các tổ chức y tế đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá, thì một bộ phận người tiêu dùng, gồm cả giới trẻ đang tiếp tay quảng cáo trái phép các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.
Giới trẻ vô tư quảng cáo thuốc lá thế hệ mới
Kiểm tra bất ngờ cơ sở kinh doanh “The Vape Clup“ trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hàng ngàn lọ tinh dầu thuốc lá cùng 100 chiếc máy hút thuốc lá điện tử trị giá.
Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3518/BYT-KCB quy định cấm mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, shisha tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời đưa ra nhiều khuyến cáo.
Mặc dù thời gian qua, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng liên tiếp xử lý các cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá gây ảo giác, shisha, bóng cười, khí cười N2O... nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe.