Gia Lai: Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1320/UBND-KGVX chỉ đạo về thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

​Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo các điều kiện về thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nhập viện điều trị liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ảnh: Như Nguyện

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ảnh: Như Nguyện

Sở Công thương phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế tăng cường thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm tăng cường tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia, các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, xác lập các chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu, buôn bán, pha trộn các chất cấm vào dung dịch thuốc lá điện tử để khởi tố, truy tố trước pháp luật.

Đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai trong quá trình thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và các thành viên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên địa bàn. Đồng thời phối hợp các cơ quan thông tấn tại địa phương tăng cường thông tin, giáo dục về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null