Liên kết sản xuất lúa chất lượng cao: Nhiều triển vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai chú trọng phát triển cánh đồng lúa lớn một giống ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Việc này góp phần giúp bà con thay đổi tập quán canh tác, ổn định lương thực tại chỗ, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

 

Thay đổi tập quán canh tác

Những ngày này, cánh đồng Ia Sái (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) luôn rộn tiếng nói cười của nông dân trong lúc thu hoạch lúa. Niềm vui càng được nhân lên khi các hộ tham gia Dự án chuỗi liên kết sản xuất lúa chất lượng cao J02 có một vụ mùa bội thu. Chị Rmah H'Mep (làng Thơ Nhueng, xã Ia Phang) cho biết: “Vụ mùa 2019, gia đình tôi lần đầu tiên tham gia mô hình sản xuất cánh đồng lúa lớn, sử dụng giống lúa Ma Lâm 48 do Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ-Nông lâm nghiệp Long Hưng hỗ trợ. Với 8 sào, tôi thu được 4,8 tấn lúa, HTX thu mua với giá 5.000 đồng/kg. Vụ Đông Xuân 2019-2020, HTX hỗ trợ gia đình tôi chuyển sang trồng giống lúa J02. Tôi mới thu hoạch xong, được khoảng 5 tấn lúa. Với giá lúa được HTX bao tiêu 10.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi gần 40 triệu đồng”.

 Ruộng lúa giống J02 trên cánh đồng Ia Sái (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: Q.T
Ruộng lúa giống J02 trên cánh đồng Ia Sái (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: Q.T



Theo chị H'Mep, trước khi tham gia dự án, 8 sào ruộng của gia đình chỉ thu được hơn 6 tấn lúa/2 vụ. Khi đó, gia đình chị gieo sạ 25-30 kg giống/sào; thời gian gieo sạ, bón phân, phun thuốc thì tùy vào túi tiền. Khi tham gia dự án, chị được hướng dẫn sử dụng giống mới có khả năng chịu hạn và chỉ gieo chưa đến một nửa số lúa giống so với trước đây. “Ban đầu, tôi cũng nghi ngờ lắm. Tuy nhiên, khi được cán bộ HTX hướng dẫn kỹ thuật, tôi dần tin tưởng. Giờ tôi đã nhuần nhuyễn cách làm mới hiệu quả và tiết kiệm này, không cần cán bộ cầm tay chỉ việc. Năm nay, gia đình tôi không những đủ gạo ăn mà còn có lúa dư để bán”-chị H'Mep tâm sự.

Ông Võ Ngọc Giàu-thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ-Nông lâm nghiệp Long Hưng-cho hay: Vụ mùa 2019, HTX liên kết với 120 hộ đồng bào DTTS ở 3 làng: Tao, Thơ Nhueng, Chư Bố 2 (xã Ia Phang) để gieo trồng 100 ha lúa nước giống Ma Lâm 48 cùng 20 ha giống J02 trên cánh đồng Ia Yô và Ia Sái. Bước đầu, HTX hỗ trợ nông dân 70% chi phí sản xuất; sản phẩm sau khi thu hoạch được đơn vị bao tiêu toàn bộ với giá 5.000 đồng/kg lúa Ma Lâm 48 và 10.000 đồng/kg lúa J02. Sau khi trừ chi phí, bà con thu lãi 25-40 triệu đồng/ha. Vụ Đông Xuân 2019-2020, HTX tiếp tục liên kết với các hộ sản xuất 33 ha lúa giống J02. Đây là giống lúa mới, có chất lượng gạo ngon, rất được thị trường ưa chuộng. Sau khi thu hoạch, HTX sẽ thu mua với giá 10.000 đồng/kg, cao gấp 2 lần so với giống Ma Lâm 48, giúp nông dân có thu nhập cao trên cùng đơn vị diện tích.

Tại huyện Mang Yang, vụ Đông Xuân 2019-2020, HTX Nông-Lâm nghiệp Quyết Tiến đã liên kết với 104 hộ đồng bào Bahnar sản xuất lúa nước chất lượng cao theo hướng VietGAP. Bà Bùi Thanh Việt-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Vụ Đông Xuân 2019-2020, Trung tâm bắt đầu triển khai thực hiện Dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Ayun với sự tham gia của 104 hộ đồng bào Bahnar trên diện tích 35 ha tại cánh đồng trạm bơm Plei Bông. Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ giống lúa HT1 nguyên chủng và 50% phân bón các loại. Trung tâm cử cán bộ kỹ thuật xuống tận ruộng hướng dẫn cho bà con quy trình sản xuất theo hướng VietGAP. Đặc biệt, sản phẩm khi thu hoạch sẽ được HTX Nông-Lâm nghiệp Quyết Tiến bao tiêu với mức giá thấp nhất là 6.000 đồng/kg. Đây là mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị với mục tiêu giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất lúa nước, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác để nâng cao năng suất.

Mở rộng chuỗi liên kết

Gia đình ông Hưih (làng Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang) là một trong những hộ tham gia Dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất lúa chất lượng cao. Nhà ông Hưih có 4 khẩu nhưng chỉ có 3 sào lúa nước. Trước khi tham gia dự án, 3 sào ruộng của ông chỉ thu được gần 3 tấn lúa/2 vụ. “Vụ Đông Xuân này, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và HTX Nông-Lâm nghiệp Quyết Tiến đã hỗ trợ tập huấn kỹ thuật và đưa giống lúa cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Hy vọng năm nay, gia đình sẽ thu được nhiều lúa hơn”-ông Hưih chia sẻ.

Giống lúa HT1 được sản xuất tại cánh đồng trạm bơm Plei Bông (xã Ayun, huyện Mang Yang). Ảnh: Ngọc Sang
Giống lúa HT1 được sản xuất tại cánh đồng trạm bơm Plei Bông (xã Ayun, huyện Mang Yang). Ảnh: Quang Tấn



Ông Bùi Ngọc Thúc-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông-Lâm nghiệp Quyết Tiến-cho hay: Bước đầu, HTX thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm với quy mô khoảng 41 ha. Ngoài 35 ha đã ký hợp đồng với bà con, HTX còn đầu tư thêm 6 ha liền vùng, liền thửa sử dụng cùng giống lúa HT1 sản xuất theo quy trình VietGAP. Đây là giống lúa mới có chất lượng gạo tốt, được thị trường nhiều nơi ưa chuộng. Nếu thành công trong vụ Đông Xuân 2019-2020, dự kiến trong vụ mùa năm nay, HTX sẽ tiếp tục vận động 150 hộ dân ở 2 làng đồng bào Bahnar và 1 thôn người Kinh của xã Đak Jơ Ta liên kết sản xuất với diện tích khoảng 50 ha. Giống lúa được chọn để đưa vào sản xuất là Đài Thơm 8. Bên cạnh đó, HTX sẽ đầu tư sân phơi, lò sấy và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất. Đây là tiền đề quan trọng để HTX tiếp tục liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa cho nông dân trên địa bàn huyện trong những vụ tiếp theo.

Theo ông Võ Ngọc Giàu, với sự thành công của Dự án liên kết sản xuất lúa chất lượng cao J02 trong vụ Đông Xuân 2019-2020, vụ mùa năm nay, HTX tiếp tục vận động người dân liên kết sản xuất giống lúa này, dự kiến sẽ mở rộng thêm khoảng 70 ha. “Khi đầu vào ổn định, đầu ra đảm bảo, chúng tôi hy vọng sẽ tạo được cánh đồng lúa lớn từ vụ mùa năm nay, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào DTTS ở địa phương”-Phó Giám đốc HTX Dịch vụ-Nông lâm nghiệp Long Hưng kỳ vọng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Việc vận động xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lúa chất lượng cao giữa nông dân với HTX không những giải quyết được vấn đề lương thực tại chỗ mà còn giúp người dân có thêm thu nhập. Đồng thời, qua thực hiện chuỗi liên kết này, đồng bào DTTS sẽ có cái nhìn mới trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa chất lượng cao. Thời gian tới, huyện sẽ quy hoạch thêm vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã khác để tạo điều kiện cho nhiều hộ DTTS tham gia. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình, cần sự chung tay nhiều hơn nữa của các chủ thể trong chuỗi liên kết sản xuất và phải đảm bảo được 3 vấn đề: năng suất ổn định, giá cả hợp lý và đem lại lợi nhuận tối đa cho nông dân.

 

Ngọc Sang - Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.