Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 23-3, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023-2024.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Huỳnh Tấn Đoan và Bí thư Đoàn khối Huỳnh Thị Lệ Bích trao giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các cá nhân. Ảnh: P.L
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Huỳnh Tấn Đoan và Bí thư Đoàn khối Huỳnh Thị Lệ Bích trao giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các cá nhân. Ảnh: P.L

Tham dự Liên hoan có lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho khoảng 400.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 22 Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Từ năm 2023 đến nay, tuổi trẻ Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng như cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Cụ thể, các tổ chức Đoàn đã triển khai 106 lượt hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và 124 hoạt động hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”; xây dựng 26 nhà khăn quàng đỏ, 28 nhà nhân ái với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; tặng 1.100 suất quà cho người dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong chương trình “Xuân tình nguyện”; trao tặng 55 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng; nhận giúp đỡ thường xuyên 850 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các đại biểu tham dự Liên hoan. Ảnh: P.L
Các đại biểu tham dự Liên hoan. Ảnh: P.L

Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã phối hợp tổ chức 34 đợt hiến máu tình nguyện; tặng hơn 3.200 chiếc áo ấm, gần 5.000 bộ quần áo các loại, 180 chiếc xe đạp, hàng chục ngàn suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và các gia đình chính sách, hộ nghèo…Đồng thời phối hợp tư vấn nghề nghiệp cho hơn 20 ngàn lượt học sinh khối 11, 12; giới thiệu việc làm cho hơn 18.000 thanh niên.

Các tổ chức Đoàn đã hưởng ứng, tham gia các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn phát động; có 238 sáng kiến, đề tài, giải pháp được áp dụng vào thực tế và làm lợi cho doanh nghiệp, cơ quan.

Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác Đoàn. Ảnh: P.L
Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác Đoàn. Ảnh: P.L

Tại Liên hoan, Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tổ chức tọa đàm “Bí quyết thành công”, giao lưu với các khách mời: Bí thư Huyện ủy Ia Pa Nguyễn Minh Trưởng-nguyên Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Gia Lai; Phan Thị Quỳnh Hương-Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh; Đinh Tuấn Anh-Bí thư Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng.

Thông qua những chia sẻ của các khách mời, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có cơ hội tìm hiểu về những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các địa phương trong khu vực.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Huỳnh Tấn Đoan (hàng trước, ở giữa) và Bí thư Đoàn khối Huỳnh Thị Lệ Bích (hàng trước) trao giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các cá nhân. Ảnh: P.L
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Huỳnh Tấn Đoan (hàng trước, ở giữa) và Bí thư Đoàn khối Huỳnh Thị Lệ Bích (hàng trước) trao giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các cá nhân. Ảnh: P.L

Tại chương trình, Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tuyên dương 50 gương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2023-2024. Đây là các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên xuất sắc, tiêu biểu, có phẩm chất chính trị tốt, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sáng tạo; có nhiều giải pháp, sáng kiến đạt hiệu quả trong chuyên môn, nghiệp vụ, cải cách hành chính, là tấm gương điển hình tiêu biểu của tổ chức cơ sở Đoàn.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao cờ đăng cai tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2025 cho Đoàn Khối tỉnh Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.