Lễ khai trương Công viên APEC 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-11, Ủy Ban Quốc gia APEC 2017 phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương Công viên APEC. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC chủ trì lễ khai trương. Cùng dự có Bộ trưởng Công thương Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và quan chức cao cấp đại diện cho các nên kinh tế thành viên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kéo băng khai trương Công viên APEC.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kéo băng khai trương Công viên APEC.

Công viên APEC 2017, được xây dựng tại khu đất hình tam giác ở bờ Tây sông Hàn thơ mộng, bên cạnh cầu Rồng, giữa đường 2 Tháng 9 và đoạn nối dài đường Bạch Đằng thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công viên có diện tích 3.047 m2, trong đó, diện tích xây dựng sân gạch và lối đi là 752 m2, phần còn lại gần 2.300 m2 trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của 21 nền kinh tế thành viên tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trồng cây tại Công viên APEC.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trồng cây tại Công viên APEC.

Điều đặc biệt ở Công viên APEC 2017 là 21 bức tượng của 21 nền kinh tế thành viên APEC không phải do nước chủ nhà thi công. Mà mỗi nền kinh tế APEC sẽ tự thi công và gửi tượng đến để nước chủ nhà Việt Nam lắp đặt. Như vậy, mỗi bức tượng mang đặc trưng tiêu biểu về kinh tế, văn hóa của thành viên đó. Tượng của nước chủ nhà có tên gọi "Khởi nguyên" và được tạc bằng đá granite nguyên khối với chiều cao 3 mét. Các đại biểu dự lễ khai trương đều đánh giá cao giá trị nghệ thuật và giá trị quốc tế của Công viên APEC 2017, vì nó hội tụ được tính đa dạng, phong phú các trường phái nghệ thuật trên thế giới. Sau khi kết thúc Tuần lễ cấp cao APEC 2017, công viên sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ nguyên để phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

 

Tượng của các nên kinh tế thành viên APEC
Tượng của các nền kinh tế thành viên APEC

Đến Công viên APEC 2017, người dân và du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm tượng đặc sắc của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Thấy được một châu Á - Thái Bình Dương đang trên đà phát triển bền vững, thịnh vượng cả về kinh tế và văn hóa, nghệ thuật.
 

Tượng
Tượng "Khởi nguyên" của nước chủ nhà Việt Nam
Các đoàn quốc tế chụp ảnh tại công viên APEC
Các đoàn quốc tế chụp ảnh tại Công viên APEC

Sơn Tùng (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null