Góc nhìn phóng viên:

Lễ hội văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tại TP.Đà Nẵng, lễ hội Quán Thế Âm tại Di tích quốc gia đặc biệt - Danh thắng Ngũ Hành Sơn, năm 2024 có nét mới là đặt ra yêu cầu '5 không'.

Không trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và mê tín dị đoan.

Trước đó, dịp lễ Vu lan năm ngoái, Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có khuyến cáo phật tử tuyệt đối không mua chim phóng sinh, không cho bán chim phóng sinh ở khuôn viên chùa. Bởi đây là hành động gián tiếp "tiếp tay" cho việc săn, bẫy chim hoang dã.

Từ nhiều năm trước, lễ hội Đền Hùng dịp Giỗ tổ Hùng Vương tại Phú Thọ cũng đã thực hiện "5 không": không ùn tắc giao thông; không kinh doanh, dịch vụ chặt chém; không ăn xin; không để xảy ra các hành vi phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lễ hội Quán Thế Âm là lễ hội tôn giáo lớn nhất TP.Đà Nẵng, thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến chiêm bái, tham dự trong những ngày diễn ra tại Ngũ Hành Sơn. Cùng với Thừa Thiên-Huế, Phú Thọ hay một số địa phương có lễ hội tâm linh quy mô lớn, việc ban tổ chức sớm tuyên truyền, gợi ý về yếu tố văn minh trong thực hành tín ngưỡng đã có tác dụng định hướng lớn.

Các nghi lễ truyền thống, văn hóa dân gian luôn cần được bảo tồn, phát huy, nhưng cũng cần phù hợp với thực tế và đặc biệt là bài trừ những hoạt động lợi dụng để trục lợi.

Gần đây, Công an TP.Đà Nẵng cũng thường xuyên cảnh báo tình trạng lợi dụng cúng giải hạn. Công an TP.Đà Nẵng cũng đã khởi tố 3 vụ, 3 bị can lừa đảo, đồng thời cảnh cáo, buộc rời khỏi địa bàn đối với nhóm giả người tu hành để xin tiền. Nên việc hướng đến xây dựng nền nếp văn minh là biện pháp cấp thiết. Do đó, việc các cơ sở thờ tự, tôn giáo tiên phong và nêu gương không mê tín dị đoan, bỏ các hủ tục, lễ nghi biến tướng... không chỉ được đạo hữu, tín đồ ủng hộ mà còn tăng thêm giá trị tôn nghiêm.

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).