Lào-Việt Nam-Campuchia: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và Chol Chnam Thmay từ ngày 8 đến 12-4, các đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. 

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Cùng thời gian, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh sang thăm, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh: Preah Vihear, Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) và Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Hợp tác cùng phát triển

Trong chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Lào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak và Salavan đã ôn lại và một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc Việt Nam-Lào. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai và các tỉnh của Lào đã cùng nhau vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó keo sơn và ngày càng đi vào chiều sâu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 5 từ trái sang) tặng biểu tượng của tỉnh Gia Lai cho Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 5 từ trái sang) tặng biểu tượng của tỉnh Gia Lai cho Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Điều đó được thể hiện rõ nét qua các chương trình hợp tác phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa Gia Lai với các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan trong thời gian qua. Điển hình như chương trình hợp tác Gia Lai-Champasak giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2025 đã đem lại nhiều kết quả nổi bật, rõ nét, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Gia Lai đã hỗ trợ đào tạo 25 học sinh tỉnh Champasak, trong đó, 11 em đã tốt nghiệp đại học trở về công tác tại địa phương. Năm 2024, Gia Lai sẽ tiếp nhận thêm 5 em sang học tập tại TP. Pleiku.

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã cấp 14 giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký hơn 566,1 triệu USD, đã thực hiện gần 325 triệu USD (đạt 57,6%), chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp, xây dựng. Kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai sang Lào năm 2023 đạt hơn 20 triệu USD, chiếm 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh với các mặt hàng chủ yếu như: phân bón, vật tư các loại, thuốc bảo vệ thực vật và một số hàng hóa khác. Kim ngạch nhập khẩu năm 2023 đạt 30 triệu USD, chiếm 27% tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh với các mặt hàng chủ yếu như: nông sản, đường ăn, cao su tự nhiên và một số hàng hóa khác. Bên cạnh đó, các tỉnh cũng cùng nhau tham dự các diễn đàn kết nối, thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ trong khu vực nhằm tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) chúc mừng năm mới lãnh đạo tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) chúc mừng năm mới lãnh đạo tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Đồng quan điểm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak Sanan Siphaphommachanh cũng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và ngày càng đi vào chiều sâu giữa 2 địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Sanan Siphaphommachanh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của tỉnh Gia Lai đối với Champasak trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, mong muốn 2 tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào và Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh để góp phần tạo động lực thúc đẩy tỉnh Champasak ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa.

Trong chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay của nước bạn Campuchia, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Đồng thời khẳng định: Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia sẽ tiếp tục củng cố, duy trì và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tặng nhau những món quà ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết láng giềng, hữu nghị bền chặt giữa 2 địa phương. Ảnh: M.N

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tặng nhau những món quà ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết láng giềng, hữu nghị bền chặt giữa 2 địa phương. Ảnh: M.N

Cũng trong chuyến thăm, chúc Tết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) và Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai, Tỉnh trưởng Preah Vihear Kim Ri Thy khẳng định: Mối quan hệ đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam cũng như giữa tỉnh Preah Vihear và Gia Lai luôn được vun đắp và xây dựng bền vững. Chính quyền 2 địa phương luôn gắn bó mật thiết, thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau trong các dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, Tỉnh trưởng Preah Vihear cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quân tình nguyện Việt Nam đã hiến dâng xương máu để bảo vệ đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. “Đất nước Campuchia có được thành tựu và phát triển thịnh vượng như ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức đó. Vậy nên, chính quyền và Nhân dân tỉnh Preah Vihear luôn tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2004 đến nay, tỉnh Preah Vihear đã hỗ trợ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cất bốc được 516 hài cốt liệt sĩ đưa về Việt Nam. Việc làm này cũng khẳng định mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa 2 địa phương nói riêng, giữa Campuchia và Việt Nam nói chung luôn được duy trì, thắt chặt hơn trên tinh thần tình đoàn kết láng giềng, hữu nghị và hợp tác”-Tỉnh trưởng Preah Vihear khẳng định.

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ảnh: M.N

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ảnh: M.N

Vun đắp tình đoàn kết, gắn bó keo sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng: Tỉnh Gia Lai và các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã xúc tiến tổ chức nhiều hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của khu vực này. Trong đó, tỉnh Gia Lai luôn đặc biệt quan tâm và giữ mối quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng phát triển với các tỉnh Đông Bắc Campuchia và các tỉnh Nam Lào. Chính vì vậy, chúng ta cần tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, sâu sắc hơn nữa để sớm đưa khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia phát triển toàn diện như mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ 3 nước đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa 2 dân tộc anh em Việt Nam-Lào nói chung, giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, góp phần xây dựng 2 đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) tham gia nghi thức buộc chỉ tay truyền thống. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) tham gia nghi thức buộc chỉ tay truyền thống. Ảnh: Q.T

Cảm ơn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua luôn kề vai sát cánh với Salavan như anh em ruột thịt trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Đao Vông Phon Kẹo khẳng định: “Tỉnh Gia Lai và Salavan dù cách xa về mặt địa lý song mối quan hệ giữa 2 bên luôn được vun đắp, gắn kết bền chặt, sâu đậm nghĩa tình. Do đó, chúng ta cần tiếp tục vun đắp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa 2 đất nước Lào-Việt Nam cũng như giữa tỉnh Salavan-Gia Lai “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Trong khi đó, đến thăm, chúc Tết chính quyền và Nhân dân tỉnh Stung Treng, cùng với việc khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Gia Lai và Stung Treng có nhiều tiềm năng, thế mạnh riêng, có thể bổ sung cho nhau để cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Do vậy, thời gian đến, 2 bên sẽ thúc đẩy hơn nữa các chương trình kết nối, giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội; tăng cường các hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin, giao lưu hữu nghị giữa các lực lượng 2 tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Stung Treng tặng quà cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh (bìa trái). Ảnh: M.N

Lãnh đạo tỉnh Stung Treng tặng quà cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh (bìa trái). Ảnh: M.N

Đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng Campuchia, trong đó có Bộ Tư lệnh Quân khu IV đối với Đội K52 trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia để hồi hương về đất mẹ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Gia Lai nói riêng, 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung tiếp tục xây dựng mối quan hệ khăng khít, bền chặt theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Chung quan điểm, Đại tướng Pau Heng-Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu IV-khẳng định: Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Gia Lai có mối quan hệ thân tình, đằm thắm suốt nhiều năm qua và tiếp tục được vun đắp, gìn giữ, phát triển lên tầm cao mới. Quân đội, Nhân dân Campuchia nói chung, Bộ Tư lệnh Quân khu IV nói riêng luôn trân quý, tri ân Nhân dân Việt Nam trong quá khứ đã không tiếc xương máu, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa ấy mãi là sợi chỉ hồng để thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia nói chung, tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu IV nói riêng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: M.T

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: M.T

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia cùng trao nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng thời, mong muốn tiếp tục vun đắp, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung, tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

Ươm mầm “hạt giống đỏ” từ mái trường phổ thông.

Ươm mầm “hạt giống đỏ” từ mái trường phổ thông

(GLO)- Những năm qua, Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Từ môi trường giáo dục của nhà trường, nhiều học sinh tiêu biểu đã trưởng thành, trở thành đảng viên trẻ, bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Gia Lai: Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại Làng O2, xã Vĩnh Sơn

Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại thôn O2 thuộc xã Vĩnh Sơn

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

null