(GLO)- Tết Nguyên đán là dịp mọi người gác lại mọi thứ để sum họp bên gia đình. Thế nhưng, nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai đã chọn làm thêm dịp Tết để kiếm thêm thu nhập và là cơ hội trải nghiệm của bản thân.
“Giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ, mong muốn của chúng ta, ta chưa làm được sao còn tính tăng giờ làm thêm“, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt cho người lao động từ tối đa 300 giờ/năm lên 400 giờ/năm.
Nhiều chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê đón tết đã lăn bánh. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều sinh viên phải ở lại, họ ngậm ngùi lau vội những giọt nước mắt khi nói với bạn nhắn giùm ba mẹ rằng: 'tết này con không về'.
(GLO)- Sinh viên (SV) làm thêm đã trở thành “mốt“, có thu nhập, lại giảm được phần nào gánh nặng gia đình, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng để đảm bảo được việc học, họ phải sắp xếp thời gian, lựa chọn công việc hợp lý. Thực tế, ít ai vẹn cả đôi đường.
(GLO)- Để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống, nhiều công chức đã cố gắng tranh thủ thời gian làm thêm. Cho dù đó là công việc buôn bán nhỏ lẻ hay đầu tư kinh doanh lớn thì với họ đó không chỉ là để tăng thu nhập mà còn là niềm vui, niềm đam mê.