Kỳ thú đường đi bộ giữa biển xanh ở Cô Tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian gần đây, con đường cát ở xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô,  Quảng Ninh) chỉ xuất hiện 4 - 8 lần/tháng trở thành điểm tham quan thu hút nhiều du khách.

Video vẻ đẹp của con đường cát giữa biển đảo Thanh Lân và đảo Cá Chép. Video:Trần Nam

Đường cát giữa biển xanh thuộc xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), cách Cô Tô lớn 4 km đường biển. Ảnh: Trần Nam
Đường cát giữa biển xanh thuộc xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), cách Cô Tô lớn 4 km đường biển. Ảnh: Trần Nam
Được ví như một con cá voi khổng lồ nằm giữa biển xanh, đường cát dài khoảng 300 m, rộng khoảng 20 m. Ảnh: Trần Nam

Được ví như một con cá voi khổng lồ nằm giữa biển xanh, đường cát dài khoảng 300 m, rộng khoảng 20 m. Ảnh: Trần Nam

Cát tại đây vàng óng, mịn và thoải dần về hai bên. Tuy nhiên, không phải lúc nào con đường cát giữa biển cũng hiện diện ở đó. Theo chia sẻ của anh Trần Văn Nam - hướng dẫn viên trên đảo Thanh Lân, mỗi tháng, đường cát chỉ xuất hiện khoảng 4 - 8 lần. “Tùy theo mực nước, thay vì xuất hiện hàng ngày khi thủy triều xuống. Không phải ai ra đảo Thanh Lân là cũng có cơ hội trải nghiệm, tận mắt chứng kiến con đường cát giữa biển xanh này. Chính vì thế, người dân chúng tôi gọi đây là con đường tùy duyên” - anh Nam nói. Ảnh: Trần Nam

Cát tại đây vàng óng, mịn và thoải dần về hai bên. Tuy nhiên, không phải lúc nào con đường cát giữa biển cũng hiện diện ở đó. Theo chia sẻ của anh Trần Văn Nam - hướng dẫn viên trên đảo Thanh Lân, mỗi tháng, đường cát chỉ xuất hiện khoảng 4 - 8 lần. “Tùy theo mực nước, thay vì xuất hiện hàng ngày khi thủy triều xuống. Không phải ai ra đảo Thanh Lân là cũng có cơ hội trải nghiệm, tận mắt chứng kiến con đường cát giữa biển xanh này. Chính vì thế, người dân chúng tôi gọi đây là con đường tùy duyên” - anh Nam nói. Ảnh: Trần Nam

Không ít du khách tới Cô Tô đã may mắn có được cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng, trải nghiệm đường cát giữa biển xanh. Chia sẻ trên facebook cá nhân, chị Trịnh Thu Hằng (Thái Bình) bày tỏ: "Thật may mắn cho chuyến đi Cô Tô lần này mình đã có dịp check in tại đường cát giữa biển xanh. Vì đường cát chỉ xuất hiện 4 - 8 lần/tháng, trải nghiệm này đã cho mình có chuyến đi thật tuyệt". Ảnh:Trần Nam

Không ít du khách tới Cô Tô đã may mắn có được cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng, trải nghiệm đường cát giữa biển xanh. Chia sẻ trên facebook cá nhân, chị Trịnh Thu Hằng (Thái Bình) bày tỏ: "Thật may mắn cho chuyến đi Cô Tô lần này mình đã có dịp check in tại đường cát giữa biển xanh. Vì đường cát chỉ xuất hiện 4 - 8 lần/tháng, trải nghiệm này đã cho mình có chuyến đi thật tuyệt". Ảnh:Trần Nam

Ngoài đường cát đảo Thanh Lân còn có đường cát thuộc đảo Cá Chép - một đảo nhỏ, nằm ngay sau Cô Tô con, chếch phía Đông Bắc xã Đồng Tiến. Từ cảng Bắc Vàn tới hòn Cá Chép không xa, chỉ chừng 2 km. Ảnh: Lương Hà

Ngoài đường cát đảo Thanh Lân còn có đường cát thuộc đảo Cá Chép - một đảo nhỏ, nằm ngay sau Cô Tô con, chếch phía Đông Bắc xã Đồng Tiến. Từ cảng Bắc Vàn tới hòn Cá Chép không xa, chỉ chừng 2 km. Ảnh: Lương Hà

Được biết con đường cát đảo Cá Chép thường xuất hiện 1 tiếng trong ngày và theo thủy triều, một tháng sẽ có vài ngày không có. Ảnh: Lương Hà

Được biết con đường cát đảo Cá Chép thường xuất hiện 1 tiếng trong ngày và theo thủy triều, một tháng sẽ có vài ngày không có. Ảnh: Lương Hà

Ông Nguyễn Hải Linh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin và du lịch huyện đảo Cô Tô cho biết: “Hiện tại ở Cô Tô những điểm đẹp, độc và và thuận tiện như con đường cát và đảo Cá Chép góp phần tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách đến huyện đảo, giúp kinh tế của người dân địa phương phát triển hơn. Đồng thời giúp kết nối du lịch đảo Thanh Lân và trung tâm thị trấn Cô Tô”. Ảnh: Lương Hà
Ông Nguyễn Hải Linh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin và du lịch huyện đảo Cô Tô cho biết: “Hiện tại ở Cô Tô những điểm đẹp, độc và và thuận tiện như con đường cát và đảo Cá Chép góp phần tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách đến huyện đảo, giúp kinh tế của người dân địa phương phát triển hơn. Đồng thời giúp kết nối du lịch đảo Thanh Lân và trung tâm thị trấn Cô Tô”. Ảnh: Lương Hà
Đầu tháng 7 đến nay (21.7), huyện đảo Cô Tô đón 60.000 khách, lượt lưu trú và có thời gian lưu trú lâu hơn khi trung bình mỗi khách tới đảo nghỉ trên 2 đêm. Ảnh: Lương Hà

Đầu tháng 7 đến nay (21.7), huyện đảo Cô Tô đón 60.000 khách, lượt lưu trú và có thời gian lưu trú lâu hơn khi trung bình mỗi khách tới đảo nghỉ trên 2 đêm. Ảnh: Lương Hà

Có thể bạn quan tâm

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

null