Diễn ra trong 2 ngày, đến chiều 5.6, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 của tỉnh đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; đề thi vừa sức, cấu trúc đề có nhiều nội dung giúp phân hóa thí sinh theo trình độ, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh yên tâm thể hiện năng lực.
Kỳ thi năm nay có hơn 16.000 thí sinh dự thi 3 môn thi Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh; trong số này có 880 thí sinh dự thi thêm các môn thi chuyên vào hai trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Chu Văn An.
Nhiều thí sinh phấn khởi
Kết thúc 2 ngày thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, gương mặt rạng rỡ, phấn khởi, vui tươi sau khi hoàn thành kỳ thi quan trọng, kết thúc hành trình ôn luyện căng thẳng kéo dài nhiều tháng.
Trưa 5.6, tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn, nhóm học sinh Tạ Gia Bảo, Phan Minh Dũng, Trần Anh Quân (Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Anh Khoa (Trường THCS Lê Lợi, TP Quy Nhơn) hào hứng trao đổi đề sau khi kết thúc kỳ thi. “Đề thi năm nay vừa sức, đặc biệt ở môn Ngữ văn đề khá gần gũi. Em tự tin bài thi các môn đều đạt trên 70%, riêng Ngữ văn có thể điểm sẽ cao hơn”, bạn Tạ Gia Bảo chia sẻ.
|
Thí sinh dự thi môn chuyên tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thoải mái khi hoàn thành xong kỳ thi. Ảnh: H.Đ |
Còn hai bạn Hà Việt Khang và Nguyễn Huy Khánh (Trường THCS Ngô Mây, TP Quy Nhơn) cho hay các môn thi đạt từ 70 - 80%, đặc biệt môn Tiếng Anh dễ lấy điểm nhất. “Trong ba môn thi, em làm tốt nhất môn Tiếng Anh khoảng 9 điểm, Toán và Ngữ văn không quá khó song phân hóa năng lực học sinh ở phần hình học nên lấy trọn vẹn điểm không dễ”, Khang bày tỏ.
Chiều 5.6, các thí sinh dự thi vào hai trường chuyên Lê Quý Đôn và Chu Văn An mới hoàn tất kỳ thi. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, bạn Nguyễn Hoàng Phước (Trường THCS Quang Trung, TP Quy Nhơn) - thi chuyên Toán Tin, cho hay đề có nhiều nội dung nâng cao, khá khó, yêu cầu phải tư duy và tập trung cao, kết quả làm bài từ 60 - 70%.
Đề thi đúng định hướng đổi mới
Theo đánh giá của nhiều giáo viên, cho thấy, đề thi được thiết kế theo đúng định hướng đổi mới, tăng khả năng tư duy và vận dụng kiến thức, thể hiện đúng yêu cầu đánh giá năng lực người học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Theo cô Đỗ Thị Mỹ Chi, Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước), điểm mới của đề Ngữ văn năm nay là chọn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, giúp thí sinh gợi mở tư duy, nâng cao năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng làm bài. Tuy nhiên, để làm trọn vẹn đề, thí sinh cần nắm bắt tốt các biện pháp nghệ thuật, tu từ, có khả năng quan sát và thể hiện quan điểm cá nhân.
Môn Tiếng Anh, nhiều giáo viên chung nhận định cấu trúc phù hợp với chủ đề mà học sinh đã học, song vẫn đảm bảo một số câu có dữ liệu thử thách, tính phân hóa. Thí sinh có thể dễ dàng đạt 6 - 7 điểm nếu nắm chắc kiến thức.
Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Bình Định, nhận xét: Đề thi Toán bao quát về kiến thức, phù hợp với tính chất của đề Toán chung, đánh giá khá toàn diện hiểu biết của thí sinh. Đề cập nhật các bài toán mang đậm yếu tố thực tế, có xu hướng giảm nhẹ sự phức tạp trong các phép tính; phổ điểm sẽ khá đẹp từ 6 - 8 điểm. Riêng đề chuyên Toán phân loại thí sinh rất rõ nét, đòi hỏi phải hiểu vấn đề một cách thấu đáo, có kỹ năng biến đổi, tính toán, kết nối được các mảng kiến thức liên quan. Điều này cần thiết với tiêu chí phân loại học sinh vào trường chuyên. Phổ điểm môn Toán chuyên từ 5 - 7, khó đạt điểm tuyệt đối.
Với sự chỉ đạo của tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực, phối hợp nhịp nhàng của các ngành liên quan và địa phương, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu ra đề, in sao, vận chuyển đề thi, đến tổ chức coi thi và xử lý tình huống phát sinh. Ngành Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong tỉnh để đảm bảo các điều kiện tốt nhất về y tế, đảm bảo ANTT, ATGT tại các điểm thi. Kỳ thi ghi nhận sự nỗ lực của thí sinh, sự phối hợp của phụ huynh và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, giáo viên toàn tỉnh.
Ông Nguyễn Đình Hùng, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT, cho hay: “Công tác chấm thi được tiến hành ngay sau kết thúc kỳ thi, dự kiến công bố kết quả ngày 12.6. Điểm chuẩn vào từng trường THPT công lập sẽ được xác định dựa trên chỉ tiêu và phổ điểm thực tế. Ngành Giáo dục sẽ triển khai chấm thi với tinh thần công tâm, khách quan, nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi và phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh”.
• Chiều 5.6, Sở GD&ĐT cho biết không có sự cố bất thường xảy ra trong 2 ngày thi; chỉ có 1 trường hợp vi phạm quy chế do sử dụng điện thoại di động ở môn Toán.
• Cùng với 71 thí sinh vắng thi ở môn Ngữ văn và 80 thí sinh vắng môn thi Tiếng Anh vào ngày 4.6, trong ngày thi 5.6 có 83 thí sinh vắng thi môn Toán (buổi sáng) và 1 thí sinh vắng ở các môn thi chuyên (buổi chiều).
HỒ THỊ ĐIỂM