Kỷ niệm 60 năm di tích lịch sử bãi biển Lộ Diêu - Nơi cập bến tàu không số chi viện vũ khí vào khu 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 30.10, tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn), Thị ủy - HĐND  - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hoài Nhơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm di tích lịch sử bãi biển Lộ Diêu - Nơi cập bến tàu không số chi viện vũ khí vào khu 5 (1.11.1964 - 1.11.2024).

Về dự Lễ có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng đông đảo đại biểu và nhân dân.

Các đại biểu dự lễ dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử bãi biển Lộ Diêu - Nơi cập bến tàu không số chi viện vũ khí vào khu 5. Ảnh: H.THU

Các đại biểu dự lễ dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử bãi biển Lộ Diêu - Nơi cập bến tàu không số chi viện vũ khí vào khu 5. Ảnh: H.THU

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử bãi biển Lộ Diêu - Nơi cập bến tàu không số. Đây là địa điểm ghi dấu sự kiện vào sáng ngày 1.11.1964, đội tàu 401 với hơn 30 tấn vũ khí đã đánh lừa tàu tuần dương của địch, vượt qua sóng gió, tăng tốc cập bến, đưa toàn bộ vũ khí lên bờ, cất giấu an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dâng hoa, dâng hương tại di tích. Ảnh: H.THU

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dâng hoa, dâng hương tại di tích. Ảnh: H.THU

Tàu 401 là con tàu đầu tiên mở bến khu 5 và duy nhất cập bến vùng biển Bình Định. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định nói chung, TX Hoài Nhơn nói riêng. Với sự thông minh, mưu trí, cùng phối hợp chặt chẽ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, nhất là thôn Lộ Diêu, Phú Thứ, cán bộ, chiến sĩ tàu không số đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào những chiến công vang dội trên khắp chiến trường.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, dâng hương, dâng hoa tại di tích. Ảnh: H.THU

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, dâng hương, dâng hoa tại di tích. Ảnh: H.THU

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: UBND tỉnh đánh giá rất cao việc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TX Hoài Nhơn tổ chức Lễ kỷ niệm. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm khẳng định giá trị lịch sử trường tồn của di tích gắn liền với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương đọc diễn văn về truyền thống lịch sử hào hùng của di tích. Ảnh: H.THU

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương đọc diễn văn về truyền thống lịch sử hào hùng của di tích. Ảnh: H.THU

Đồng chí Lâm Hải Giang đề nghị: UBND TX Hoài Nhơn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động và có những giải pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng di tích trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng, điểm tham quan về nguồn hấp dẫn nhằm phát huy giá trị của di tích, kết hợp với phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu. Ảnh: H.THU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu. Ảnh: H.THU

“Trong không khí trang trọng tại buổi Lễ, tin tưởng và kỳ vọng rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TX Hoài Nhơn nói chung và thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ nói riêng sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, truyền thống anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…”, Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang bày tỏ. 

PHAN TUẤN (Thực hiện)

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân), phát biểu: Con tàu 401 hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Đường Hồ Chí Minh trên biển có sự đóng góp rất to lớn của quân và dân tỉnh Bình Định nói chung, TX Hoài Nhơn nói riêng. Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 125, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và Hải quân Việt Nam nói chung luôn trân trọng, tự hào, biết ơn, ghi nhớ, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh… đã hy sinh, cống hiến vô cùng to lớn, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đại tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) phát biểu. Ảnh: H.THU

Đại tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) phát biểu. Ảnh: H.THU

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, TX Hoài Nhơn và các đơn vị Hải quân đã tặng quà cho nhân chứng sự kiện; các hộ dân khó khăn; trao kinh phí xây nhà đại đoàn kết; hỗ trợ kinh phí tôn tạo, nâng cấp nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Lộ Diêu.

Ông Trần Văn Đích, nhân chứng, kể lại sự kiện tàu không số cập bến bãi biển Lộ Diêu. Ảnh: H.THU

Ông Trần Văn Đích, nhân chứng, kể lại sự kiện tàu không số cập bến bãi biển Lộ Diêu. Ảnh: H.THU

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà nhân chứng sống là thuyền viên tàu không số Lê Văn Nốt. Ảnh: H.THU

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà nhân chứng sống là thuyền viên tàu không số Lê Văn Nốt. Ảnh: H.THU

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho các hộ dân khó khăn thôn Lộ Diêu. Ảnh: H.THU

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho các hộ dân khó khăn thôn Lộ Diêu. Ảnh: H.THU

Đại tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn 125 trao tặng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết tại Hoài Nhơn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Ảnh: H.THU

Đại tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn 125 trao tặng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết tại Hoài Nhơn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Ảnh: H.THU

HOÀI THU

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null