Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhân dân.
Triển khai Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12-4-2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc “không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, huyện Krông Pa đã sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã từ 14 xã, thị trấn còn 4 xã. Theo đó, bộ máy Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng được tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, tập trung nguồn lực cho cấp cơ sở.

Cũng theo đề án sắp xếp, mỗi xã sau sáp nhập sẽ có một Ủy ban MTTQ Việt Nam với 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, kiêm nhiệm vai trò lãnh đạo các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. Các hội quần chúng cũng được tổ chức lại để tránh chồng chéo chức năng, bỏ sót đối tượng tập hợp.
Ông Trịnh Thanh Khiết-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa-cho biết: “Chúng tôi xác định tinh gọn bộ máy không đơn thuần là cắt giảm cơ học, mà là tổ chức lại hợp lý, đồng bộ, phù hợp thực tiễn địa phương. Việc bố trí cán bộ sẽ đảm bảo yếu tố năng lực, phẩm chất và sự am hiểu địa bàn, dân tộc, tôn giáo để làm tốt công tác vận động quần chúng”.
Hiện nay, toàn huyện có gần 50.000 hội viên, đoàn viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đoàn thể và hội quần chúng. Trong đó, nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả, được người dân hưởng ứng như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để thoát nghèo bền vững”, “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, “Thôn, buôn kiểu mẫu”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “ATM nước sạch thanh niên”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”… Đề án sắp xếp tổ chức đoàn thể tại Krông Pa cũng đặt mục tiêu giữ vững, phát huy những mô hình hiệu quả này, tránh gây xáo trộn trong sinh hoạt của nhân dân.
Quá trình sắp xếp, huyện Krông Pa đã tổ chức rà soát nguyện vọng, đánh giá năng lực cán bộ cơ sở để bố trí phù hợp. Những trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục công tác sẽ được giải quyết chế độ theo quy định. Tính đến giữa tháng 6-2025, đã có hàng chục cán bộ cơ sở xin nghỉ theo nguyện vọng, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ, năng động kế thừa.

Song song với việc sắp xếp lại tổ chức Mặt trận và các đoàn thể cấp xã, huyện Krông Pa cũng kiện toàn hệ thống Ban Công tác Mặt trận ở thôn, buôn. Mỗi thôn, buôn, khu dân cư sẽ có từ 9 đến 11 thành viên nòng cốt, am hiểu địa bàn, có uy tín trong cộng đồng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ vận động, giám sát, phản biện xã hội ngay từ cơ sở. “Chúng tôi thực hiện đúng tinh thần nghị quyết, vì lợi ích của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị hiệu quả, gần dân hơn”-ông Trịnh Thanh Khiết khẳng định.
Trao đổi với P.V, ông Kpă Ngun-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pa-cho biết: “Việc sắp xếp lại mô hình, tổ chức Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy. Việc sáp nhập tổ chức, cán bộ là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải đổi mới phương thức hoạt động. Chúng tôi yêu cầu Mặt trận và các đoàn thể hướng mạnh về khu dân cư, mỗi tuần ít nhất 1 ngày làm việc tại thôn, buôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đây là bước chuyển để bộ máy không còn chỉ “đủ người, đủ ghế” mà thực sự hiệu lực, hiệu quả”.
Với bước đi bài bản, khoa học và sự đồng thuận cao từ cơ sở, Krông Pa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tổ chức Mặt trận, đoàn thể tinh gọn, năng động, gần dân và phục vụ dân tốt hơn, đúng với tinh thần đổi mới hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương.
