Kông Chro: Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kết thúc quý I-2018, huyện Kông Chro đạt nhiều kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, thu ngân sách vượt dự toán, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục đẩy nhanh tiến độ; quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Theo kết quả đánh giá của UBND huyện Kông Chro, trong quý I-2018, nhiều chỉ tiêu của địa phương đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 80,8 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị vận tải đạt 25,9 tỷ đồng, tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 148,6 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, tổng thu ngân sách trên địa bàn trong quý I-2018 so với Nghị quyết HĐND huyện giao tăng 5,09%, số thu ước đạt 4,83 tỷ đồng, bằng 23,31% dự toán của tỉnh giao.

 

Huyện Kông Chro đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Ảnh: Đức Thụy

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đang được huyện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt kế hoạch đấu thầu để triển khai thi công. Trong năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn hơn 129,5 tỷ đồng, tập trung đầu tư xây dựng 51 công trình; trong đó khởi công mới 40 công trình, sửa chữa 7 công trình và chuyển tiếp 4 công trình. Đến nay, có 4 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 đã hoàn thành và đang tiếp tục triển khai thi công 11 công trình.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện chỉ đạo các xã hoàn thành việc đăng ký và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí đã đăng ký trong năm 2018. Đặc biệt, sau khi có chủ trương của tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện lựa chọn, đề xuất xây dựng làng NTM kiểu mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xã điểm về xây dựng NTM trên địa bàn huyện; cụ thể là làng Hle Hlang (xã Yang Trung). Đến nay, ngành chức năng của huyện đã lập xong bản đồ quy hoạch chi tiết làng NTM Hle Hlang; xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện di dời nhà cửa, bố trí sắp xếp dân cư; đồng thời tiến hành vận động các hộ có diện tích đất lớn trong khu vực quy hoạch hiến đất để cắm mốc và phân lô làm cơ sở triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực, bố trí kinh phí để thực hiện kiến thiết cơ bản, xây dựng các hạng mục và hỗ trợ nhân dân di dời nhà ở theo quy hoạch.

Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Trung-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, bên cạnh những kết quả đạt được trong quý I-2018 thì hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà các ban ngành của huyện cần tập trung khắc phục. Theo đó, công tác quản lý địa bàn, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản còn nhiều hạn chế, chưa phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, đặc biệt là 2 vụ khai thác đá bazan tại xã Kông Yang và thị trấn Kông Chro. Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm rẫy vẫn còn xảy ra và chưa được xử lý dứt điểm tại 2 xã Chư Krey và Đak Pơ Pho. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai còn chậm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM chưa được các xã tích cực triển khai.

Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: Trong quý II-2018, ngoài việc triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế, huyện sẽ huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và người dân vào chương trình xây dựng NTM, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng làng NTM Hle Hlang. Chủ động triển khai tốt kế hoạch giảm nghèo năm 2018 để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu không còn hộ nghèo là gia đình chính sách, người có công.

 

Đến thời điểm này, chủ rừng và các gia đình trên địa bàn huyện đã đăng ký trồng rừng năm 2018 là 1.800 ha, vượt hơn 400 ha so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với chủ rừng và chính quyền các xã, thị trấn khảo sát, thống kê và tiến hành thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tham gia trồng rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn vận động người dân khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018,  triển khai công tác phòng-chống hạn hán, nạo vét kênh mương, tận dụng triệt để các nguồn nước để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Hoàn thành việc khai hoang, cải tạo đồng ruộng thủy lợi làng Mèo (xã Đak Pling). Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai quyết liệt kế hoạch Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh-thiếu niên, đặc biệt là thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số” với tinh thần “tính mạng con người là trên hết”. Tiếp tục hướng dẫn các xã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đặc biệt, chỉ đạo các ban ngành triển khai, phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (30/5/1988-30/5/2018) theo đúng kế hoạch đề ra.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

(GLO)- Theo thống kê, địa bàn 5 phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và 2 xã Gào, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) có tổng cộng 62 điểm rác phát sinh, tồn đọng. Ngoài ra, tại các khu dân cư vẫn còn một số điểm rác nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Trên công trường dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 8 này, đội ngũ công nhân dưới lòng sông, trên bờ đang khẩn trương tăng ca, máy móc hoạt động hết công suất. Sau gần 8 tháng thi công, dự án đã vượt qua những cột mốc khó khăn nhất, để bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

null