Kông Chro phát triển cây dược liệu theo hướng hàng hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã bước đầu hình thành vùng trồng cây dược liệu tập trung với diện tích hơn 14 ha. Trong thời gian tới, huyện huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư bảo tồn và phát triển cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa ổn định lâu dài. 
Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt, ông Nguyễn Văn Ân (làng Hrách, xã Đak Kơ Ning) đang tranh thủ thu hoạch số cà gai leo còn lại trong vườn. Với 1,5 ha, ông Ân dự ước thu về khoảng 1,5 tấn cà gai leo khô. Tất cả sản phẩm được Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai bao tiêu với giá 20.000 đồng/kg.
Ông Ân chia sẻ: “Trước đây, khu đất này bỏ hoang. Khi nghe cán bộ tuyên truyền về lợi ích từ cây dược liệu, tôi đã đăng ký trồng thử nghiệm 1,5 ha. Ở năm đầu tiên, chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ về cây giống, phân bón; cán bộ nông nghiệp xuống tận vườn để hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Tôi nhận thấy cây cà gai leo dễ trồng, ít sâu bệnh và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Đặc biệt, chúng có thể tái sinh sau khi thu hoạch và duy trì gốc 3-5 năm, mỗi năm thu hoạch 2-3 đợt. Vụ tới, tôi sẽ tiếp tục duy trì diện tích cà gai leo này, đồng thời trồng thêm 1 ha đinh lăng xen với cây ăn quả”.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro (bên trái) hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc cà gai leo. Ảnh: Mộc Trà
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro (bên trái) hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc cà gai leo. Ảnh: Mộc Trà
Gia đình ông Đinh Pít (làng Kươk, xã Sró) cũng vừa thu hoạch xong 5 sào cà gai leo đợt 3 với gần 5 tạ sản phẩm khô. Ông Pít bảo rằng, trồng cây cà gai leo nhàn hơn nhiều so với bắp, đậu. “Tuy dễ trồng nhưng hiệu quả kinh tế mà cà gai leo mang lại khá cao. Vì vậy, tôi cùng một số hộ dân trong làng đã mạnh dạn trồng thử. Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giá sản phẩm giảm thấp. Hy vọng khi tình hình ổn định, cà gai leo nói riêng và cây dược liệu nói chung có thể giúp bà con Bahnar từng bước giảm nghèo”-ông Pít bày tỏ.
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 3-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “Về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Huyện phân công đầu mối quản lý và giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý, phát triển cây dược liệu; đồng thời, khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, nhóm hộ để liên kết trồng, tiêu thụ dược liệu theo chuỗi giá trị.
3- Huyện Kông Chro đã làm việc với Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai để ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đối với 6 ha cà gai leo tại xã Sró và Đak Kơ Ning. Ảnh: Mộc Trà.
Huyện Kông Chro đã làm việc với Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai để ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho 6 ha cà gai leo tại xã Sró và Đak Kơ Ning. Ảnh: Mộc Trà
Đến nay, trên địa bàn huyện đã bước đầu hình thành vùng trồng cây dược liệu với tổng diện tích 14,6 ha gồm 6 ha cà gai leo, 5 ha sâm bố chính và 3,6 ha đinh lăng. Huyện đã làm việc với Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai để bao tiêu sản phẩm cho 6 ha cà gai leo tại xã Sró và Đak Kơ Ning. Vừa qua, huyện cũng đã tiến hành rà soát, xây dựng dự án trồng các loại cây dược liệu quý với tổng diện tích 399 ha.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Minh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện-cho biết: Thời gian đến, huyện tập trung triển khai thực hiện Dự án trồng cây dược liệu quý trên địa bàn khi được cấp trên phê duyệt, phân bổ vốn; gắn công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng với bảo tồn và phát triển dược liệu; đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao.
Ngoài ra, huyện tiếp tục tuyên truyền và tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về canh tác, thu hái, bảo quản dược liệu để duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm; kêu gọi các doanh nghiệp liên kết, ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ dược liệu với nông dân.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null