Kông Chro: Gia tăng các loại tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-4, UBND huyện Kông Chro (Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm quý I-2019.
Ảnh: Phương Liên
Ảnh: Phương Liên
Trong 3 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp đã được tập trung giải quyết ngay tại cơ sở. Công tác phòng-chống tội phạm đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an tập trung giải quyết, triển khai nhiều biện pháp ngay tại địa phương. Các mô hình “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự”, “Tiếng loa giao thông”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự” được phát huy. Tuy nhiên, trong quý I, tai nạn giao thông trên địa bàn gia tăng đột biến về số vụ và số người chết, tội phạm hình sự tăng, tội phạm trộm cắp chiếm tỷ lệ cao, nạn tự tử xảy ra nhiều... Trong 3 tháng đã phát hiện 8 vụ vi phạm hành chính, 10 vụ phạm pháp hình sự, 3 vụ phạm pháp môi trường, 4 vụ tự tử, 2 vụ cháy và 1 vụ nổ đạn.
Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, lực lượng chức năng từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, thường xuyên bám, nắm địa bàn, mở các cuộc tuần tra truy quét tội phạm, kiên quyết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn các tình huống xấu xảy ra, vào cuộc quyết liệt để đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn.
PHƯƠNG LIÊN

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null