Kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét tình trạng “người Quảng Nam, đất Kon Tum”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Kon Tum và Quảng Nam nghiên cứu thông tin, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét liên quan đến vấn đề chuyển 1.034 người dân sinh sống trên địa bàn xã Đăk Nên (huyện Kon Plông) về TP. Đà Nẵng hoặc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 4362/VPCP-TCCV truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình xử lý thông tin báo chí phản ánh về vấn đề chuyển 1.034 người dân về TP. Đà Nẵng hoặc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập.

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thống nhất phương án giải quyết dứt điểm tình trạng người dân thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đang sinh sống trên địa bàn xã Đăk Nên (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

kontumdd-17476508065921956118377.jpg
Trong nhiều năm qua, có 187 hộ dân với 1.034 nhân khẩu thuộc thôn 3, xã Trà Vinh đã đến sinh sống và canh tác ổn định tại xã Đăk Nên. Ảnh nguồn chinhphu.vn

Theo UBND tỉnh Kon Tum, trong nhiều năm qua, có 187 hộ dân với 1.034 nhân khẩu thuộc thôn 3, xã Trà Vinh đã đến sinh sống và canh tác ổn định tại xã Đăk Nên.

Tuy nhiên, do chưa có sự thống nhất giữa các ngành chức năng và chính quyền 2 tỉnh về phương án giải quyết việc chồng lấn địa giới hành chính nên các địa phương không thể triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực này.

Hệ quả là đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, việc đi lại, giao thương hàng hóa bị cản trở, sinh hoạt thiếu thốn. Học sinh không được đảm bảo điều kiện học tập an toàn do các điểm trường tạm bợ, xuống cấp.

Trước tình hình đó và trong bối cảnh đề án sáp nhập tỉnh đang được xem xét (Quảng Nam sáp nhập với Đà Nẵng; Kon Tum sáp nhập với Quảng Ngãi), UBND tỉnh Kon Tum đã đề xuất 2 phương án: Một là chuyển toàn bộ 187 hộ dân về sinh sống và đăng ký cư trú tại TP. Đà Nẵng (sau sáp nhập); hai là nhập khẩu số dân này vào tỉnh Quảng Ngãi (sau sáp nhập).

Tỉnh Kon Tum cũng kiến nghị giữ nguyên đường địa giới hành chính hiện tại giữa các xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi (sau sáp nhập) và các xã thuộc TP. Đà Nẵng (sau sáp nhập).

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam nghiên cứu thông tin báo chí phản ánh, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại công văn số 1792, ngày 26-4-2025, Bộ Nội vụ hướng dẫn 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam phân định địa giới hành chính tại khu vực giáp ranh xã Trà Vinh thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và xã Đắk Nên thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Theo đó đường địa giới hành chính giữa 2 tỉnh tại khu vực này đã được xác định tại Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam phối hợp ký xác nhận pháp lý và hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan tại khu vực này, bảo đảm thống nhất với Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng.

(THEO VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

null