Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-6 đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Gia Lai đã có buổi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Ia Grai và xã Ia Der trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện Ia Grai và xã Ia Der, từ đầu năm 2023 đến nay, việc thực hiện quy chế dân chủ được triển khai đồng bộ với các lĩnh vực công tác của các cấp ủy Đảng, HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp.

Trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác chăm lo đời sống, giải quyết các chính sách cho người dân; công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tiếp xúc cử tri… đều được thực hiện công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của người dân. Tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có chuyển biến tích cực, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Gia Lai kiểm tra tại huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc

Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Gia Lai kiểm tra tại huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc

Đối với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, việc thực hiện quy chế dân chủ thể hiện qua công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương… đều được thực hiện trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân càng được củng cố, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải đã đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Ia Grai trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện cần tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho thành viên Ban Chỉ đạo huyện và cơ sở, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Giám sát cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân; việc thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư.

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cải cách hành chính, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng.

Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng, chính quyền và Nhân dân xây dựng địa phương phát triển; đảm bảo dân chủ, công bằng, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo tăng trưởng năm 2025 đạt 8,06% trở lên

Gia Lai đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo tăng trưởng năm 2025 đạt 8,06% trở lên

(GLO)- Ngày 29-3, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 758/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh Gia Lai đạt 8,06% trở lên.

Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qúy I-2025 và triển khai nhiệm vụ qúy II. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối điểm cầu UBND tỉnh với các địa phương cấp huyện, xã.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(GLO)- Theo TTXVN tại Bangkok, sáng 26/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, sau phiên tranh luận bất tín nhiệm thủ tướng được tổ chức 2 ngày trước đó, với 319 phiếu tín nhiệm trên tổng số 488 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.