Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 275.460 tỷ đồng, chuyển điều tra 16 vụ việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng hợp kết quả kiểm toán tại thời điểm tháng 1/2025, giai đoạn 2020 – 2025, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 275.460 tỷ đồng, kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 1.054 văn bản; chuyển 16 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

Ngày 27/5, Kiểm toán Nhà nước đã thông tin về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Kiểm toán nhà Nước (KTNN) về việc thực hiện Nghị quyết số 88 về “Lãnh đạo thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030”.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ, cho biết, KTNN đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, trọng tâm là hiện đại hóa hoạt động kiểm toán, góp phần nâng cao năng lực quản lý tài chính công, tài sản công, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ. Ảnh: PV
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ. Ảnh: PV

Trong nhiệm kỳ, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành 40 văn bản quy phạm pháp luật và 122 văn bản quản lý. Các văn bản được ban hành trên cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng lần đầu được KTNN ban hành, là văn bản có tính kỹ thuật pháp lý cao, kết hợp giữa quy trình kiểm toán và tố tụng hình sự, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao vai trò của KTNN trong phòng, chống tham nhũng.

Về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, ông Doãn Anh Thơ cho biết, KTNN đã giảm 2 đầu mối đơn vị trực thuộc, giải thể 12 đơn vị cấp phòng, góp phần tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo năng lực thực thi nhiệm vụ.

“Trong thời gian tới, KTNN tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cấp vụ, KTNN khu vực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW”, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho hay.

Cung cấp nhiều kiến nghị cho Quốc hội, Chính phủ

Đáng lưu ý, giai đoạn 2020 - 2025, KTNN đã tiến hành nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề có quy mô và phạm vi rộng. Qua đó, KTNN đã cung cấp nhiều kiến nghị có giá trị cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng và đơn vị được kiểm toán, giúp hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Tổng hợp kết quả kiểm toán tại thời điểm tháng 1/2025, giai đoạn 2020 – 2025, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 275.460 tỷ đồng, kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 1.054 văn bản có nội dung không phù hợp quy định pháp luật hoặc thực tiễn nhằm bịt “lỗ hổng”, tránh thất thoát, lãng phí; chuyển 16 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra, kiến nghị điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Đặc biệt, lần đầu tiên, tại kỳ họp Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn được Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Theo Luân Dũng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

(GLO)- Chiều 12-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Tân (SN 1980, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Sáng 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với các bị cáo: Vy Văn Hẻn (SN 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Hà Thị Nga (SN 1986, trú tại phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vận chuyển, buôn bán các chất ma túy.

null