Gia Lai triển khai kế hoạch thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 73/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2023 của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai kế hoạch thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước phải đảm bảo các kiến nghị, xử lý sai phạm qua kiểm toán được thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ, thời gian quy định; xác định rõ cơ quan, người có thẩm quyền chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu có) thực hiện khắc phục kịp thời; đồng thời, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai tiếp đoàn công tác của Tổng Kiểm toán nhà nước tháng 8-2024. Ảnh: Vũ Thảo
Lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai tiếp đoàn công tác của Tổng Kiểm toán nhà nước tháng 8-2024. Ảnh: Vũ Thảo

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan theo từng nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, đối với kiến nghị điều chỉnh báo cáo quyết toán, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp phê chuẩn báo cáo quyết toán NSĐP năm 2023 phải báo cáo rõ các nội dung, số liệu tăng thu, giảm chi ngân sách Nhà nước (NSNN) của Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện, tổng hợp trong quyết toán NSĐP; các nội dung, số liệu sẽ được xử lý các năm sau theo quy định tại Điều 73 Luật NSNN.

Đối với kiến nghị xử lý tài chính số tiền gần 191 tỷ đồng, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Kbang, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Pơ, Ayun Pa, Krông Pa, Chư Prông, Chư Păh; Giám đốc các công ty TNHH một thành viên: Ia Pa, Ka Nak, Krông Pa, Sơ Pai, Trạm Lập, Đak Roong, Kông H'de thu hồi kinh phí thừa số tiền trên 93,6 tỷ đồng trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình lâm nghiệp bền vững, bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi năm 2023, thực hiện chính sách an sinh xã hội bổ sung trong cân đối và bổ sung có mục tiêu còn thừa. Thời gian hoàn thành trước ngày 28-2-2025.

Cùng với đó, Giám đốc Sở Tài chính còn phải thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về giảm trừ dự toán, thanh toán năm sau (chi thường xuyên) với số tiền trên 75,3 tỷ đồng; xử lý tài chính khác với số tiền trên 21,98 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trước ngày 28-2-2025.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm các kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; đồng thời yêu cầu các đơn vị được kiểm toán và đơn vị có liên quan (gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh) chấn chỉnh đối với các tồn tại, hạn chế; rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh...

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và tùy theo nguyên nhân, mức độ sai phạm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các tồn tại.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng sẽ tham mưu HĐND tỉnh Gia Lai thực hiện một số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Cụ thể, xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSĐP năm 2023 như sau: tổng thu NSNN trên địa bàn là 5.578,970 tỷ đồng; tổng thu NSĐP là 31.129,316 tỷ đồng; tổng chi NSĐP là 30.172,383 tỷ đồng; kết dư NSĐP là 956,933 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐND tỉnh sử dụng Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong quá trình phê chuẩn quyết toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2023 của tỉnh; Giám sát việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được nêu tại Báo cáo kiểm toán; lưu ý các ý kiến của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán khi giao dự toán, điều hành, quyết toán ngân sách các năm sau.

Trên cơ sở kế hoạch khắc phục của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị được kiểm toán, các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể của đơn vị mình; chủ động phối hợp khắc phục để đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung và tiến độ khắc phục UBND tỉnh giao. Kế hoạch khắc phục của các đơn vị gửi về UBND tỉnh và Sở Tài chính để theo dõi thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị trong phần trích báo cáo kiểm toán mà Sở Tài chính trích gửi và các thông báo kết quả kiểm toán.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng tiến độ thời gian thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức khác theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm, xem xét mức độ sai phạm và kết quả khắc phục để xét thi đua khen thưởng hàng năm; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách cho đến khi đơn vị báo cáo thực hiện theo Điều 63 Luật NSNN 2015 và khoản 2 Điều 34 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21-12-2016 hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước 2015. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi xét thi đua, khen thưởng hàng năm tại các đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null