Kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh: Chặt chẽ nhưng đảm bảo thông thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng công tác kiểm soát xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh, đồng thời tạo điều kiện để hàng hóa được thông quan thuận lợi.
Sau Tết Nguyên đán, hoạt động xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã dần trở lại bình thường với khoảng 40 xe chở nông sản qua lại/ngày. Để đảm bảo thông thương hàng hóa trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, các lực lượng chức năng tại đây phối hợp chặt chẽ với phía nước bạn Campuchia triển khai các quy trình kiểm soát xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh. Theo đó, tất cả xe chở nông sản từ Campuchia về đều được tập kết tại khu vực riêng để tiến hành khử khuẩn, đổi tài xế và thực hiện nghiêm các bước phòng-chống dịch trước khi vào nội địa.
Anh Lê Hải Châu-tài xế của Công ty nông nghiệp Thagrico (Tập đoàn THACO) cho biết: “Xe và hàng hóa trước khi qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đều phải khử khuẩn lần 1 tại Km số 0, về tới cửa khẩu lại khử khuẩn thêm 1 lần nữa rồi mới tập kết về kho. Quy trình kiểm soát, phòng dịch được triển khai đồng bộ và nghiêm ngặt. Tuy nhiên, việc thông quan hàng hóa không vì vậy mà đình trệ. Chúng tôi được lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa qua lại cửa khẩu thuận lợi, kể cả vào các thời điểm đặc biệt như Tết Nguyên đán”.   
Lực lượng Hải quan kiểm tra hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Kim Linh
Lực lượng Hải quan kiểm tra hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Kim Linh
Ông Trần Phi Thông-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-thông tin: Công tác chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất-nhập khẩu qua biên giới đảm bảo chặt chẽ. Đặc biệt, thực hiện hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Chi cục duy trì hoạt động hệ thống công nghệ thông tin liên tục 24/7 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022, đảm bảo hệ thống mạng, đường truyền, máy chủ và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt; đảm bảo an ninh, an toàn cho các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thông quan hàng hóa xuất-nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất-nhập cảnh. Chi cục cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa xuất-nhập khẩu qua biên giới trong dịp Tết Nguyên đán.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là lực lượng nòng cốt chủ trì, phối hợp với các lực lượng tăng cường duy trì các tổ, đội tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất-nhập cảnh, chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới kết hợp phòng-chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán. Trung tá Vũ Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: “Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, vượt biên. Vì vậy, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội-ngoại biên; tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt trên tuyến biên giới. Chúng tôi thực hiện trực 100% quân số 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống xảy ra”.
Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Kim Linh
Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Kim Linh
Ông Trần Quang Thái-Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh-thông tin: “Sau Tết, việc xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh sôi động trở lại. Phương tiện vận tải chủ yếu là vận chuyển hàng hóa xuất-nhập khẩu. Hành khách xuất-nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chủ yếu là người lao động của các doanh nghiệp nên hầu hết đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật và được kiểm tra y tế theo đúng quy định. Ban Quản lý cũng đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và chính quyền địa phương trong công tác quản lý cửa khẩu; thống nhất trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát các đối tượng qua lại cửa khẩu và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Duy trì thực hiện kiểm tra, giám sát, khai báo y tế, quản lý người, hàng hóa và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu theo quy trình nhằm phòng-chống, ngăn chặn triệt để việc xuất-nhập cảnh trái phép đảm bảo thông quan hàng hóa xuất-nhập khẩu và an ninh trật tự, an toàn cho người, phương tiện ra vào cửa khẩu”.
KIM LINH

Có thể bạn quan tâm

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

null