Khởi tố vụ vận chuyển gỗ trái phép ở huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Dũng (SN 1972, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Cường (SN 1995, trú tại huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông) để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại làng O (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Vận chuyển 23 lóng gỗ kơ nia trái phép tại xã Ia O. Ảnh: N.TVận chuyển 23 lóng gỗ kơ nia trái phép tại xã Ia O. Ảnh: N.T

Như Báo Gia Lai đã phản ánh, trước đó, khoảng 20 giờ ngày 23-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh Gia Lai phát hiện xe đầu kéo BKS 43C-234.29 do tài xế Lê Anh Dũng và phụ xe Nguyễn Thanh Cường điều khiển có dấu hiệu vận chuyển gỗ trái phép tại xã Ia O nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ chở trên xe. Qua đo đạc, kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 23 lóng gỗ, đường kính 40-70 cm, dài 3-7 m, chủng loại gỗ kơ nia, khối lượng quy tròn là hơn 23 m3. Lực lượng Công an đã lập biên bản về hành vi vận chuyển gỗ không có giấy tờ hợp pháp để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Lê Anh Dũng và Nguyễn Thanh Cường.

Chiếc xe đầu kéo vận chuyển gỗ trái phép tại xã Ia O bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: N.T

Chiếc xe đầu kéo vận chuyển gỗ trái phép tại xã Ia O bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: N.T

Tiếp tục kiểm tra tại xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện có 23,740 m3 gỗ và 60,563 Ster củi (chủng loại kơ nia) nằm rải rác trong rừng cao su ở làng O. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh Gia Lai đã xác định và bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan.

Hiện Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.