Khởi tố vụ án; tạm giữ khẩn cấp Tổng Biên tập, nữ Phó Tổng Biên tập, Trưởng Ban, Kế toán và 4 phóng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Liên quan đến vụ tạm giữ khẩn cấp Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ cùng 4 thuộc cấp, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục ra lệnh tạm giữ khẩn cấp nữ Phó Tổng Biên tập cùng 2 phóng viên.

Khởi tố vụ án, tạm giữ khẩn cấp nữ Phó Tổng Biên tập cùng 2 phóng viên

Công an tỉnh Thái Bình thông tin tiếp theo vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến lãnh đạo, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 25/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ngày 26/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng.

Một là, Nguyễn Thị Ánh Hồng (1977) trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Hai là, Đặng Văn Phục (1986) trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, phóng viên.

Ba là, Vũ Đức Lân (1981) trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phóng viên.

Ba đối tượng trên bị tạm giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh, triệt để, thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

Với việc tạm giữ thêm 3 trường hợp, đến thời điểm hiện tại Cơ quan Công an đã tạm giữ khẩn cấp tổng cộng 8 đối tượng gồm: (1) Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập; (2) Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Tổng Biên tập; (3) Bùi Văn Toàn, Trưởng Ban Kinh tế - Môi trường; (4) Cao Thị Thu Hường, Kế toán; (5) Nguyễn Ngọc Tuyên, phóng viên; (6) Nguyễn Tất Triển, phóng viên; (7) Đặng Văn Phục; (8) Vũ Đức Lân, phóng viên.

Tạm giữ khẩn cấp ông Đồng Xuân Thụ cùng Trưởng ban, kế toán và 2 phóng viên

Trước đó, thông tin từ Cổng Thông tin Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 23/9/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và một số cá nhân.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với:

(1) Đồng Xuân Thụ (1972), trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, địa chỉ tại Văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

(2) Bùi Văn Toàn (1980), trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Trưởng Ban kinh tế, môi trường.

(3) Cao Thị Thu Hường (1989), trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Kế toán.

(4) Nguyễn Ngọc Tuyên (1989), trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, phóng viên;

Ngày 24/9/2024 ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với (5) Nguyễn Tất Triển (1978), trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, phóng viên.

Các đối tượng nêu trên bị tạm giữ khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Đồng Xuân Thụ (ở giữa).

Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Đồng Xuân Thụ (ở giữa).

Vì sao Tổng Biên tập, Trưởng ban, Kế toán Tạp chí Môi trường và Đô thị bị giữ khẩn cấp?

Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, do ông Đồng Xuân Thụ làm Tổng Biên tập.

Từ năm 2020, ông Đồng Xuân Thụ chỉ đạo thành lập chương trình gây quỹ "Cây Chổi Vàng". Với danh nghĩa để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đồng Xuân Thụ chỉ đạo cán bộ, phóng viên, cộng tác viên đi kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ tiền để gây quỹ.

Tuy nhiên, chương trình "Cây Chổi Vàng" do ông Đồng Xuân Thụ và Tạp chí Môi trường và Đô thị phát động, khởi xướng đã tạo vỏ bọc tinh vi, làm công cụ để các đối tượng cấu kết, thông đồng, móc nối với nhau hoạt động, cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Trưởng Ban Kinh tế Môi trường, Tạp chí Môi trường và Đô thị Bùi Văn Toàn bị điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trưởng Ban Kinh tế Môi trường, Tạp chí Môi trường và Đô thị Bùi Văn Toàn bị điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, ông Đồng Xuân Thụ và thuộc cấp đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...

Sau đó đe dọa, đăng tải trên tạp chí này, nhằm hạ uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Nếu không muốn bị “nêu tên” trên tạp chí, cá nhân, doanh nghiệp buộc phải tham gia chương trình "Cây Chổi Vàng" do các đối tượng đề ra.

Vì thế, trong các buổi làm việc với người dân, doanh nghiệp đó, các đối tượng luôn mang sẵn hợp đồng "mời tài trợ" cho chương trình "Cây Chổi Vàng", khi ép được bị hại tham gia thì chúng yêu cầu ký luôn để thu tiền.

Số tiền thu được, ông Đồng Xuân Thụ và các đối tượng không thực hiện chi cho hoạt động chương trình "Cây Chổi Vàng", mà dùng để chia chác, phân bổ cho nhau theo tỉ lệ quy định…

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Bão Yagi gây ra trận lũ lớn trên sông Mekong, đang di chuyển về ĐBSCL

Bão Yagi gây ra trận lũ lớn trên sông Mekong, đang di chuyển về ĐBSCL

Cơn bão Yagi (số 3) đã gây ra trận lũ lụt có quy mô và cường độ lớn nhất từng được ghi nhận trong 30 năm qua ở lưu vực sông Mekong tại Thái Lan, Myanmar và Lào. Khối nước khổng lồ từ trận lũ lớn này đang di chuyển về phía hạ nguồn sông Mekong và có thể về đến ĐBSCL của Việt Nam vào đầu tháng 10.