"Khoan thư sức dân" để vượt qua đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong lịch sử Việt Nam, chủ trương “khoan thư sức dân” đã hình thành từ lâu và được các vị vua sáng, tôi hiền sử dụng rất hiệu quả nhằm mang lại hạnh phúc cho trăm họ. Năm 1300, trước khi lâm chung, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã tâu với Vua Trần Anh Tông rằng: “Thời bình, phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Đó là thượng sách giữ nước”. 
Khoan thư sức dân (khoan sức dân) dùng để chỉ các chính sách hỗ trợ người dân giảm các gánh nặng, qua đó tạo điều kiện vượt khó, vươn lên, phát triển. Sở dĩ Đức Thánh Trần chủ trương như vậy là vì: Sau 3 lần dốc toàn lực cho cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, sức dân đã hao tổn. Vì vậy, triều đình cần có chính sách chăm lo cho dân. Tiếp thu tư tưởng vĩ đại của Hưng Đạo Đại vương, Thượng hoàng Trần Nhân Tông và các vị vua Trần Anh Tông, Trần Dụ Tông, Trần Duệ Tông đã ban hành nhiều chính sách an dân nên đất nước hòa bình, thịnh trị, người dân ấm no, hạnh phúc.  
Kế thừa tư tưởng “khoan thư sức dân” của các bậc tiền nhân và lời dạy của Bác Hồ, sau khi kháng chiến thành công, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phục vụ lợi ích của đa số người dân. Đó là chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân; miễn giảm thuế, phí… Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, Đảng và Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhất là giảm gánh nặng đóng góp cho người dân.
Tuy vậy, hiện nay, dịch bệnh tiếp tục làm nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Theo đó, giá xăng dầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Trong khi đó, tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng gas cũng đã 9 lần tăng giá liên tiếp với mức tăng thêm đến 160 ngàn đồng/bình. Không chỉ xăng dầu và gas, giá nguyên liệu đầu vào của các chuỗi cung ứng cũng tăng cao. Trong điều kiện dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nhiều mặt như hiện nay thì việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu đã đẩy doanh nghiệp và người dân vào cảnh khốn khó.
Trên cơ sở đánh giá tình hình đời sống người dân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, đại biểu Quốc hội Lưu Thị Mai cho rằng: Trong thời điểm hiện nay nên theo đuổi chính sách khoan sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu thông qua các biện pháp hỗ trợ và phát triển sản xuất kinh doanh. Lời đề nghị của vị đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội lập tức nhận được sự đồng thuận của không chỉ các đại biểu dân cử mà còn đối với đông đảo người dân cả nước. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cũng cho rằng “khoan sức dân” trước hết là việc giảm gánh nặng về các khoản phải đóng của người dân và doanh nghiệp như thuế, phí, lệ phí...
Trong khi chờ những chính sách đúng đắn từ Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ thì cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng cần “khoan thư sức dân” bằng những việc làm cụ thể. Theo chúng tôi, trước tiên là phải tập trung thực hiện cho được “mục tiêu kép”, vừa phòng-chống dịch, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống người dân. Muốn vậy thì trước hết phải quán triệt và thống nhất thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Theo đó, các địa phương không được phát sinh các quy định mang tính “cát cứ” gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu miễn, giảm các khoản đóng góp từ người dân và doanh nghiệp. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, các ngành và địa phương cần có chế tài xử phạt thật nặng những tổ chức, cá nhân cố tình gây phiền hà cho người dân, đặc biệt là tình trạng lạm thu trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần chủ động tạo cơ hội việc làm cho người lao động cũng như cung cấp nguồn lao động để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh…
Có thể nói, chưa bao giờ chủ trương “khoan thư sức dân” lại cần thiết như hiện nay. Vì vậy, mỗi cơ quan, ban ngành, đơn vị cũng như cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần thấu triệt quan điểm này để đồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch.
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số địa phương khác xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy như bay, nẹt pô trên các tuyến phố và tỉnh lộ vào đêm khuya, thậm chí mang theo hung khí, vỏ chai để 'thị uy'.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

null