Khánh Hòa không phát triển thêm dự án thủy điện vừa và nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh không phát triển thêm dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, vì chiếm dụng nhiều đất rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.
 
Một góc hồ chứa nước Nhà máy thủy điện Ea Krong Rou ẢNH: NGUYỄN CHUNG
Một góc hồ chứa nước Nhà máy thủy điện Ea Krong Rou ẢNH: NGUYỄN CHUNG
Ngày 20.10, Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở, không phát triển thêm các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn.
Trước đó, tháng 9 vừa qua, Sở Công thương có báo cáo gửi UBND tỉnh về các dự án thủy điện trên địa bàn. Theo đó, Khánh Hòa có 8 dự án thủy điện vừa và nhỏ được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch, với tổng công suất lắp máy là 113MW, gồm: Ea Krong Rou, Sông Giang 2, Sông Giang 1, Sông Chò 2, Sông Cái, Hoa Sơn, Sông Trang, Khánh Thượng.
Trong số 8 dự án nêu trên, có 3 dự án đang vận hành phát điện gồm: Nhà máy thủy điện Ea Krong Rou (TX.Ninh Hòa), công suất 28MW; Nhà máy thủy điện sông Giang (H.Khánh Vĩnh), công suất 37MW; Nhà máy thủy điện Sông Chò 2 (H.Khánh Vĩnh), công suất 37MW. Ngoài ra, 1 dự án đang đầu tư xây dựng là Nhà máy thủy điện Sông Giang 1 (H.Khánh Vĩnh), công suất 12MW.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương, qua rà soát, UBND tỉnh đã thu hồi thỏa thuận đầu tư, đưa 4 dự án ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ gồm: Sông Trang (công suất 5MW), Khánh Thượng (công suất 18MW), Sông Cái (công suất 2MW), Hoa Sơn (công suất 4MW). Lý do là hiệu quả kinh tế thấp, diện tích rừng bị ảnh hưởng nhiều, chậm triển khai và chưa có nhà đầu tư đăng ký.
Theo Sở Công thương, đối chiếu Quy hoạch phát triển Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt năm 2017, trên địa bàn tỉnh không có tiềm năng phát triển nguồn dự án thủy điện, vì các vị trí tiềm năng thủy điện để nghiên cứu, khảo sát không có hiệu quả kinh tế, chiếm dụng nhiều đất rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, phải đền bù di dân tái định cư và đấu nối nhà máy vào điện lưới quốc gia rất khó khăn.
Thời gian qua (năm 2019 - 2020), đã có nhiều nhà đầu tư đề nghị được khảo sát đầu tư các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh (tập trung tại các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh) nhưng tỉnh đều từ chối do tác động đến môi trường quá lớn.
Từ những nội dung trên, Sở Công thương kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa không phát triển thêm dự án thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
Theo Nguyễn Chung (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null