Khánh Hòa có loài lan mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo kỹ sư Trần Giỏi, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Khánh Hòa, lan Dendrobium parahendersonii là loài mới vừa phát hiện tại Khánh Hòa.



Loài lan rừng này đã từng được nghiên cứu và thu mẫu tại Khu Du lịch suối Hoa Lan vào tháng 7-2014. Đến tháng 4-2021, nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Thủ Dầu Một và Viện Sinh học nhiệt đới lại phát hiện loài này tại rừng Mã Đà, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), sau khi phân tích và đối chiếu các mẫu đã công bố là loài mới cho Việt Nam (tháng 8-2021).
 

 Hoa lan Dendrobium parahendersonii.
Hoa lan Dendrobium parahendersonii.


Lan có thân mọc dày thành từng cụm, cao trung bình từ 30 đến 50cm, đặc biệt là phần gốc giả hành vuông cạnh (mặt cắt ngang) rất dễ nhận dạng, gồm 2-3 đốt, cao 3-5cm. Lá nhỏ hẹp, dạng như lá cỏ. Vòi hoa nhiều nhưng ít hoa, chi có 1-2 hoa; hoa nhỏ cỡ 1cm, màu trắng; môi có 3 thùy, bên trong vách của cánh môi có các sọc nhỏ màu tím và ở giữa có nhiều sợi màu cam. Đây là loài đặc hữu của Việt Nam, hiện diện trong kiểu rừng khô thưa bán thay lá ở độ cao thấp (dưới 200m), chịu được với khí hậu khô nóng; lan rừng phụ sinh thường mọc bám trên các thân cây gỗ nhỏ, hoặc trên các mỏm đá granite dọc theo bờ biển. Mùa hoa từ tháng 4 đến 6. Tại Khánh Hòa, do số lượng cá thể ít (dưới 100 đơn vị), ở mức độ nguy cơ nên cần được bảo tồn tại chỗ và phát triển nguồn giống. Tại Khu Du lịch suối Hoa Lan, loài lan này đã được nhân giống và nuôi dưỡng thích hợp trong điều kiện bán tự nhiên, cây sinh trưởng tốt và ra hoa hàng năm; dự kiến sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Theo Q.V (baokhanhhoa)

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng

(GLO)- Cho rằng Spa Ruby (số 536 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) do bà Trần Thị Kim Oanh làm chủ cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; bán hàng không xuất hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, bà Lê Thị Bích Nga (SN 1990, trú tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty) đã có đơn đề nghị ngành chức năng vào cuộc làm rõ.
“Tiền mất tật mang” vì dịch vụ thẩm mỹ “chui”

“Tiền mất tật mang” vì dịch vụ thẩm mỹ “chui”

(GLO)- Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của người dân, nhiều cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đã hình thành và đi vào hoạt động. Bên cạnh những cơ sở đảm bảo điều kiện hoạt động thì vẫn còn không ít cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không phép, hoạt động “chui”. Đáng nói là những cơ sở này lại quảng cáo rầm rộ và thực hiện các dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân.
Phụ nữ U40 ăn gì để giảm lão hóa?

Phụ nữ U40 ăn gì để giảm lão hóa?

(GLO)- Phụ nữ bước sang độ tuổi U40 cũng là lúc bước vào quá trình lão hóa. Bổ sung thực phẩm dinh dưỡng như thế nào để kéo giảm quá trình ấy cũng cần được chị em cân nhắc nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

null