Khẩn trương thực hiện Nghị quyết 128

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021, thay thế Chỉ thị 15, 16, 19.

Nghị quyết 128 của Chính phủ đưa ra những quy định được áp dụng trên phạm vi toàn quốc với các biện pháp phù hợp về tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, hoạt động vận tải, đi lại liên tỉnh và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ…

Việc áp dụng các biện pháp sẽ theo phân loại cấp độ dịch (4 cấp độ: nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao tương ứng với 4 màu: xanh, vàng, cam, đỏ)… Ở cấp độ 1 - nguy cơ thấp, tương ứng với bình thường mới - màu xanh, được phép hoạt động trên các lĩnh vực; cấp độ 2 - nguy cơ trung bình - màu vàng, là hoạt động còn có những điều kiện nhất định… Mức độ linh hoạt sẽ phù hợp với tình hình phòng chống dịch, dựa trên: tỷ lệ tiêm vaccine, số F0 tại cộng đồng/100.000 dân/tuần và năng lực điều trị.

 Nghị quyết 128 của Chính phủ vừa là định hướng, mở đường cho lộ trình mở cửa, vừa là cơ sở để UBND các tỉnh thành mạnh dạn đưa ra các biện pháp hành chính phù hợp. Nghị quyết giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cách ly y tế nhanh nhất, phạm vi hẹp nhất và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế một cách hiệu quả. Trường hợp phải áp dụng biện pháp cao hơn với quy mô toàn tỉnh phải báo cáo với Bộ Y tế, Chính phủ.

Hiện nay, các địa phương đang rà soát, đánh giá đúng tình hình dịch bệnh và tự xếp loại theo cấp độ. Có địa phương triển khai một cách khẩn trương, mạnh dạn, nhanh chóng, dứt khoát, trong khi nhiều địa phương vẫn chưa phân loại cấp độ dịch để đưa ra các biện pháp tương ứng. Có nơi vẫn thận trọng bởi tình hình tiêm vaccine còn chưa phủ rộng. Có nơi muốn làm từng bước, thí điểm trên một số lĩnh vực, rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng…

Nhìn chung, người dân đón nhận và hoan nghênh Nghị quyết 128 của Chính phủ, xem đây là sự chỉ đạo kịp thời và cần thiết với tinh thần trách nhiệm cao trước dân, vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, vừa đáp ứng đòi hỏi mở cửa, khắc phục các đứt gãy để phục hồi, phát triển kinh tế.

Chúng ta không nóng vội, chủ quan, nhưng cũng không quá dè dặt mà gây cản trở, ách tắc, gây thêm khó khăn cho các chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa cho xuất khẩu cũng như thị trường trong nước, tạo điều kiện thuận lợi về công ăn việc làm và nâng cao đời sống của người dân…

Với sự trưởng thành trên các lĩnh vực, nhất là hệ thống y tế được tăng cường và khả năng điều trị người mắc Covid-19 trong thời gian qua cùng sự hiểu biết nhiều hơn về dịch bệnh; với những bài học đắt giá có được qua cuộc chiến với đại dịch Covid-19; với những kinh nghiệm hay từ các nước; sự cầu thị lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học…; với trách nhiệm chăm lo cho sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của người dân, người dân có niềm tin vào sự lãnh đạo, vào sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để vượt qua đại dịch.

Trải qua nhiều tháng ngày nếm trải những mất mát, nhọc nhằn, khó khăn của cuộc sống, trên tất cả các lĩnh vực, nhìn chung người dân có ý thức tự bảo vệ mình, và sẽ tiếp tục thực hiện tốt khuyến cáo 5K, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế và tham gia các dịch vụ…, sẽ chấp hành Nghị quyết 128 của Chính phủ, sẽ chuẩn bị tâm thế tích cực cho việc thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp có niềm tin ở người dân và người dân có niềm tin vào sự lãnh đạo, vào chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, nhất định đất nước chúng ta, TPHCM thân yêu của chúng ta, sẽ kiểm soát được dịch bệnh, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng tầm.

Theo PHẠM PHƯƠNG THẢO (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null