Kbang từng bước hiện thực hóa các dự án đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn. Tuy kết quả bước đầu còn khá khiêm tốn nhưng đây chính là nền tảng, bước đệm nhằm tạo đà kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư vào khai thác tiềm năng đầy hứa hẹn của vùng đất này trong thời gian tới.
 

 

Những kết quả bước đầu

Từ năm 2016 đến nay, huyện Kbang đã kêu gọi, thu hút được các doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án quan trọng vào địa bàn. Điển hình như: Công ty cổ phần Tập đoàn Liên Việt và Công ty cổ phần Liên Việt Gia Lai thực hiện dự án đầu tư trồng, hỗ trợ người dân trồng cây mắc ca với diện tích hơn 193 ha, tổng kinh phí đầu tư 25,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Mavin triển khai thực hiện dự án chăn nuôi heo công nghệ cao ở xã Sơ Pai, nuôi gà trứng giống công nghệ cao tại xã Lơ Ku, Đak Smar với tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Diên Hồng-Gia Lai đầu tư hệ thống chuồng, trại và triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò Úc sinh sản tại các xã phía Nam của huyện với mức đầu tư gần 100 tỷ đồng; Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch C.Travel Gia Lai đăng ký đầu tư dự án cụm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Đông, thị trấn Kbang và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng…

Phấn đấu đến năm 2021, Kbang trở thành huyện nông thôn mới. Ảnh: Minh Nguyễ
Kbang phấn đấu đến năm 2021 trở thành huyện nông thôn mới. Ảnh: Minh Nguyễn


Ngoài ra, Viện Nghiên cứu và Bảo tồn phát triển dược liệu Sài Gòn đã lập thủ tục triển khai dự án trồng dược liệu kết hợp phát triển du lịch tại xã Đak Rong; Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đăng ký đầu tư, thu mua sản phẩm cây ăn quả, hiện đã liên kết đầu tư 25 ha chanh dây tại xã Sơn Lang; Công ty Phát triển Khoa học quốc tế Trường Sinh liên kết đầu tư, bao tiêu các loại cây dược liệu, hiện đã liên kết trồng 13,5 ha sâm đương quy ở xã Sơ Pai; Công ty cổ phần Đông Nam dược Gia Lai liên kết trồng dược liệu trên địa bàn huyện…

Căn cứ vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư, huyện chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể kêu gọi đầu tư vào địa bàn; thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và đầu tư xúc tiến phát triển du lịch, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Tổ công tác giúp các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện, đi vào hoạt động hiệu quả.

Nhờ đó, môi trường đầu tư đã và đang được cải thiện tích cực, thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, thông thoáng, minh bạch hơn. Việc áp dụng cơ chế “Một cửa” liên thông góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong việc lập thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh; triển khai thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng duy trì việc thực hiện giao dịch giữa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hàng năm huyện còn tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu của huyện để thông tin về các dự án đầu tư cho từng lĩnh vực, đồng thời công khai danh mục đầu tư vào địa bàn; phổ biến tiềm năng, lợi thế từng danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, huyện; các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư đến nghiên cứu, triển khai dự án…

Huy động nguồn lực đầu tư phát triển

UBND huyện Kbang kêu gọi xã hội hóa thành công Bến xe khách trên địa bàn. Ảnh: Minh Nguyễn
UBND huyện Kbang kêu gọi xã hội hóa thành công bến xe khách trên địa bàn. Ảnh: Minh Nguyễn


Theo ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang, ngoài việc đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư, huyện còn chủ động làm việc với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án. Để thực hiện hóa mục tiêu “tập trung các giải pháp thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển” được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Địa phương còn tích cực chỉ đạo các ban, ngành nỗ lực nâng chỉ số năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực nông-lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng và chế biến cây dược liệu, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái… nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân.

Cùng với việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng, huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch về nông-lâm nghiệp; xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu cho các sản phẩm nông nghiệp gắn với tìm đầu ra cho sản phẩm. Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối các điểm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện. Đặc biệt, chú trọng phát triển quỹ đất sạch để kêu gọi, thúc đẩy liên kết đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; xây dựng các sản phẩm đặc trưng của huyện, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm cây ăn quả đặc trưng của địa phương tại Ngày hội du lịch Kbang. Ảnh: Minh Nguyễn
Các gian hàng trưng bày sản phẩm cây ăn quả đặc trưng của địa phương tại Ngày hội du lịch Kbang. Ảnh: Minh Nguyễn


Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND huyện Kbang khẳng định: Thời gian tới, Kbang sẽ chú trọng xây dựng mô hình nông-lâm nghiệp chủ lực của huyện, phát triển cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao; mở rộng sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; trồng rừng gắn với chế biến gỗ rừng trồng nhằm tăng giá trị kinh tế. Chú trọng thực hiện quy hoạch tổng thể vùng sản xuất để có những định hướng phát triển tập trung theo từng loại cây trồng; xây dựng các điểm, khu du lịch một cách bài bản hơn để thu hút du khách.

Đồng thời, huyện thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư dự án. Kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Xây dựng nghị quyết phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; củng cố, kiện toàn, hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, mô hình nông hội.
 

 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

null