Iraq chính thức yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bất chấp những động thái giảm căng thẳng mới đây giữa Mỹ và Iran, Thủ tướng Iraq – ông Adil Abdul-Mahdi đã chính thức lên tiếng yêu cầu Mỹ phải vạch ra lộ trình rút quân khỏi Iraq trong thời gian sớm nhất.
 Thủ tướng Iraq yêu cầu Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi nước này (ảnh: AP News)
Thủ tướng Iraq yêu cầu Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi nước này (ảnh: AP News)
“Yêu cầu Mỹ rút quân được Thủ tướng Iraq được đưa ra, trong cuộc gọi điện đàm vào tối thứ Năm (9.1) với Ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo”, văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết. 
"Ông Pompeo là người đã gọi điện trước”.
Theo thông báo chính thức từ văn phòng Thủ tướng, ông Adil Abdul-Mahdi đã nói với ông Pompeo rằng, các hành động tấn công gần đây của Mỹ tại Iraq, là sự xâm phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền nước này. Hành động của Mỹ đã vi phạm các thỏa thuận an ninh giữa hai nước và luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Iraq yêu cầu ông Pompeo gửi ngay các phái đoàn đến Iraq, để chuẩn bị xây dựng cơ chế rút các lực lượng Mỹ, ra khỏi Iraq.
“Thủ tướng (Abdul-Mahdi) nói rằng, lực lượng Mỹ đã vi phạm chủ quyền Iraq và các máy bay không người lái của họ đã tấn công trong không phận Iraq mà không được sự cho phép của chính quyền sở tại. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận song phương”, tuyên bố nhấn mạnh.
Vào hôm Chủ nhật tuần trước (5.1), Quốc hội Iraq cũng đã thông qua một nghị quyết yêu cầu trục xuất quân đội Mỹ khỏi nước này, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 3.1, sát hại tướng Iran Qassem Soleimani và một chỉ huy dân quân cấp cao của Iraq.
Trong cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết, ông Abdul-Mahdi cũng đã lên tiếng kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm loại quân Mỹ khỏi Iraq.
Theo các nguồn tin, Thủ tướng Iraq tỏ ra rất sốt sắng trong việc yêu cầu Mỹ rút quân, bất chấp những tín hiệu gần đây cho thấy sự xuống thang căng thẳng giữa Tehran và Washington.
Nếu rút quân khỏi Iraq, lợi ích chính trị tại Trung Đông của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng (ảnh: AP News)
Nếu rút quân khỏi Iraq, lợi ích chính trị tại Trung Đông của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng (ảnh: AP News)
Hiện có khoảng 5.200 lính Mỹ ở Iraq làm nhiệm vụ hỗ trợ và huấn luyện cho quân đội nước này nhằm chống lại IS. Nếu rút quân, nhiều khả năng những kết quả chống IS trước đó của Mỹ có thể “đổ sông đổ bể”, trong bối cảnh nhóm này đang có dấu hiệu hồi sinh giữa lúc căng thẳng chính trị tại Trung Đông. Tầm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực cũng sẽ suy giảm đáng kể.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận việc ông Pompeo gọi điện cho ông Abdul-Mahdi, tuy nhiên, không đề cập đến việc quân đội Mỹ có chấp nhận rút khỏi Iraq hay không.
Các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, cho biết Mỹ không có kế hoạch rút quân đội khỏi Iraq.
Việc Iraq đấy mạnh kế hoạch loại bỏ các lực lượng Mỹ diễn ra trong bối cảnh sự tức giận của người dân Iraq đang tăng cao. Iraq là quốc gia gánh chịu hậu quả trực tiếp, sau các màn đáp trả giữa Mỹ và Iran.
Các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại Baghdad (thủ đô Iraq) vào ngày 10.1. Những người biểu tình cho rằng, chính quyền Iraq đã quá yếu kém, khi để cho Mỹ và Iran nhiều lần vi phạm chủ quyền thông qua những màn tấn công lẫn nhau.
Theo Vương Nam (Dân Việt/ABC News)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.