Nếu Thế chiến 3: Ai là đồng minh, kẻ thù của Iran ở Trung Đông?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Iran có thể đang trên bờ vực châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 tùy thuộc vào cách họ đối phó với vụ ám sát Tướng Qassem Soleiman như thế nào, DailyStar nhận định.
 
Bản đồ chi tiết miêu tả ai là đồng minh, kẻ thù của Iran.
Cũng theo Dailystar, trường hợp chiến tranh thế giới 3 nổ ra, Iran nên nghĩ đến một bản đồ chi tiết ai là đồng minh và kẻ thù của họ trong khu vựcTrung Đông.
Tướng Qassem Soleimani của Iran đã bị Mỹ ám sát vào thứ Sáu tuần trước trong một cuộc tấn công bằng tên lửa gây chấn động trên toàn thế giới.
Cái chết của tướng Soleimani đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực và thúc đẩy các mối đe dọa trả thù Mỹ từ người Hồi giáo.
Trung Đông là một khu vực phức tạp với các đồng minh và kẻ thù tuyên thệ ngay cạnh nhau. Hội đồng đối ngoại châu Âu đã vẽ ra một bản đồ mô tả chi tiết cho thấy ai đứng về phía ai trong cuộc xung đột của khu vực. Theo đó, Iran là đồng minh với Iraq trong khi Syria, Lebanon và Yemen bị chia rẽ trong sự hỗ trợ của họ.
Còn lực lượng chống Iran, dẫn đầu bởi Mỹ, là Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel.
Trong khi Qatar, Kuwait, Oman và Jordan là những thẻ đại diện của người Hồi giáo trong cuộc xung đột. Bản đồ cho thấy hai liên minh đối lập ở Trung Đông xác định một sự cạnh tranh có nguy cơ xé tan khu vực.
 
Đại giáo chủ Iran tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá.
Thủ tướng Anh Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Đức Angela Merkel đều kêu gọi tránh leo thang căng thẳng thành xung đột. 
Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào cuối ngày Chủ nhật, ba nhà lãnh đạo nói: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thực hiện sự kiềm chế và trách nhiệm tối đa. Chu kỳ bạo lực hiện tại ở Iraq phải được chấm dứt. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi Iran kiềm chế hành động bạo lực hoặc phổ biến mạnh mẽ hơn nữa và kêu gọi Iran đảo ngược mọi biện pháp không phù hợp với JCPOA (thỏa thuận hạt nhân Iran). Chúng tôi nhớ lại sự gắn bó của chúng tôi với chủ quyền và an ninh của Iraq. Một cuộc khủng hoảng khác có nguy cơ gây nguy hiểm cho nhiều năm nỗ lực ổn định Iraq.Chúng tôi cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục cuộc chiến chống lại Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vốn vẫn là ưu tiên cao. Việc bảo tồn Liên minh là chìa khóa trong vấn đề này. Do đó, chúng tôi kêu gọi chính quyền Iraq tiếp tục cung cấp cho Liên minh tất cả các hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham gia với tất cả các bên để góp phần xoa dịu căng thẳng và khôi phục sự ổn định cho khu vực."
Văn Giang (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.