Indonesia bắt "trùm Hồng Kông" đốt 136 triệu USD ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Trùm ma túy" Hồng Kông Wong Chi-ping cùng băng nhóm bị bắt đốt số ma túy đá trị giá 136 triệu USD sau khi sa lưới ở Indonesia.

Hôm 27-1, Wong Chi-ping cùng một số nghi phạm khác bị đem ra trước giới truyền thông trong tình trạng đeo mặt nạ và còng tay. Sau đó, chúng phải tự tay ném các gói ma túy vào lò đốt rác lớn tại một thị trấn ở ngoại ô thủ đô Jakarta.

Tên Wong bị tình nghi cầm đầu một băng nhóm ma túy và đã bị truy nã 3 năm nay tại Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Myanmar. Khoảng 860 kg ma túy được chứa trong 42 bao tải thuộc sở hữu của Wong bị Cảnh sát thu giữ trong cuộc đột kích quy mô lớn hôm 5-1.

3 nghi phạm người Trung Quốc, 1 người Malaysia và 1 người Indonesia cũng bị bắt. Giới chức Indonesia cho rằng số ma túy trên đến từ tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

 

Các nghi phạm đeo mặt nạ đốt số ma túy.Ảnh: SCMP
Các nghi phạm đeo mặt nạ đốt số ma túy. Ảnh: SCMP


Cũng trong cuộc truy quét cùng ngày, Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 4 đối tượng được cho là đồng phạm của Wong tại một số khu vực. Khoảng 206.000 USD tiền mặt và các tang vật giá trị khác trị giá hơn 64.000 USD bị thu giữ từ các đối tượng tình nghi rửa tiền cho tên Wong.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 28-1 cho biết 2 công dân Úc bị kết tội buôn lậu ma túy sẽ không được hoãn thi hành án tử hình. Động thái này có thể khiến quan hệ giữa Indonesia và Úc trở nên căng thẳng khi mà trước đó, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã đích thân kêu gọi khoan hồng cho 2 người nói trên - bị bắt ở sân bay Denpasar của tỉnh Bali năm 2005 vì buôn lậu 8 kg ma túy đến Indonesia.

Ông Widodo cũng cam kết tiếp tục các biện pháp cứng rắn đối với tội phạm buôn lậu ma túy, cụ thể là tiếp tục áp dụng án tử hình với tội này. Tổng thống Indonesia nói với đài CNN: “Hãy tưởng tượng mỗi ngày chúng ta có 50 người chết vì sử dụng ma túy và 1 năm lên đến 18.000 người. Vì vậy, chúng tôi quyết không nhân nhượng đối với những kẻ buôn bán ma túy”.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Ông Joko từ chối yêu cầu khoan hồng cho 64 tù nhân bị kết án tử hình liên quan đến ma túy.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.
null