Indonesia bắt giữ cựu Bộ trưởng Giáo dục, đồng sáng lập Gojek

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà điều tra Indonesia ngày 4.9 đã nêu tên ông Nadiem Makarim, cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia và đồng sáng lập công ty gọi xe Gojek, là nghi phạm trong một vụ án tham nhũng, theo Reuters.

Ông Nadiem, giữ chức Bộ trưởng Giáo dục Indonesia từ năm 2019-2024, bị cáo buộc liên quan việc mua máy tính xách tay Chromebook của Google để sử dụng tại bộ này và cho sinh viên, theo điều tra viên Nurcahyo Jungkung Madyo tại văn phòng tổng chưởng lý Indonesia.

Ôn Nadiem Makarimg rời công ty Gojek sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Indonesia vào năm 2019. Ảnh: Reuters
Ôn Nadiem Makarimg rời công ty Gojek sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Indonesia vào năm 2019. Ảnh: Reuters

Ông Nurcahyo cho hay ông Nadiem bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn của mình với tư cách là bộ trưởng để làm giàu cho bản thân hoặc cho một công ty, vi phạm luật chống tham nhũng của Indonesia. Các nhà điều tra ước tính vụ việc đã gây thiệt hại cho nhà nước 1.980 tỉ rupiah (gần 3.200 tỉ đồng).

Cũng theo ông Nurcahyo, các công tố viên phát hiện ông Nadiem đã ban hành một sắc lệnh vào năm 2021, trong đó có các thông số kỹ thuật mua sắm chỉ phù hợp với máy tính xách tay Chromebook. Trước khi chọn Chromebook, ông Nadiem đã gặp đại diện của Google Indonesia 6 lần, theo ông Nurcahyo. "Vì mục đích điều tra, (ông Nadiem) sẽ bị giam giữ trong 20 ngày tới", ông Nurcahyo phát biểu tại một cuộc họp báo.

"Tôi không làm gì cả. Chúa sẽ bảo vệ tôi, sự thật sẽ được phơi bày", truyền thông Indonesia dẫn lời ông Nadiem trước khi ông rời văn phòng công tố đến trại tạm giam.

Google Indonesia từ chối bình luận về vụ án chống lại ông Nadiem. Google Indonesia cho hay công ty hợp tác với các nhà bán lẻ và đối tác để cung cấp công nghệ của mình và các cơ quan chính phủ giao dịch với họ, chứ không phải Google.

Vào tháng 7, các công tố viên đã đột kích văn phòng của công ty công nghệ Indonesia GoTo Gojek Tokopedia để tìm kiếm bằng chứng liên quan vụ án nói trên nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Hoạt động của GoTo chưa bao giờ liên quan đến nhiệm vụ của ông Nadiem Makarim với tư cách là Bộ trưởng Giáo dục, bao gồm cả việc mua sắm Chromebook trong Bộ Giáo dục", Giám đốc Quan hệ công chúng và truyền thông của GoTo Ade Mulya khẳng định trong một tuyên bố vào cuối ngày 4.9.

Ông Nadiem rời Gojek sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Indonesia vào năm 2019. Sau đó, Gojek đã sáp nhập với công ty khởi nghiệp thương mại điện tử Tokopedia vào năm 2021 để thành lập GoTo Gojek Tokopedia, công ty công nghệ lớn nhất Indonesia, theo Reuters.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null