Ia Pa: Tắm sông, 1 người tử vong do đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên địa bàn xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra trường hợp một người say rượu đi tắm sông bị tử vong do đuối nước. Nạn nhân được xác định là ông là Ksor Wi (SN 1989, trú tại Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố).

Trước đó, vào trưa 12-9, ông Ksor Wi có uống rượu với nhiều người tại nhà hàng xóm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi đã say rượu, ông Wi đi một mình xuống sông Ba để tắm.

Đến 16 giờ cùng ngày bà Nay Gler (vợ ông Wi) đi chăn bò về mà không thấy chồng ở nhà nên chị và 3 người con đi tìm, phát hiện chiếc quần dài của ông thường mặc để lại trên bờ sông Ba. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà Gler và gia đình đã báo cáo với chính quyền xã Chư Mố.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa đã huy động quân số trực chiến của cơ quan phối hợp với lực lượng Công an huyện và chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm dọc theo sông Ba.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Như Loan

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Như Loan

Đến 7 giờ 33 phút sáng 13-9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và trục vớt được thi thể nạn nhân Ksor Wi cách hiện trường khoảng 300 m (về hướng hạ lưu).

Hiện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục.

Có thể bạn quan tâm

 Đẩy nhanh giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước tồn đọng

Đẩy nhanh giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước tồn đọng

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã được thụ lý, không để tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

Sau buổi phát động, người dân làng làng Đăk Hlá-Tơ Drăh đã ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường và khu vực công cộng. Ảnh: Nhật Hào

Mang Yang: Đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia bảo vệ môi trường

(GLO)- Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thời gian gần đây, người dân ở nhiều thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mang Yang đã có ý thức tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa và cây xanh tại các khu vực công cộng để góp phần cải thiện cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.