Ia Grai tập trung nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 9 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đạt 50 tỷ đồng, bằng 98% dự toán tỉnh giao và bằng 61% dự toán HĐND huyện đề ra. Vì vậy, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách để đạt mục tiêu đề ra.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai đã tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn trong công tác thu ngân sách. Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh xây dựng kế hoạch và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính thuế, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ cũng như tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính thuế; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế theo đúng trình tự, thời gian, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế, lập kế hoạch thu nợ, phân loại nợ thuế và đôn đốc thu nộp.
Huyện Ia Grai triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Ảnh: Thanh Nhật
Huyện Ia Grai triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Ảnh: Thanh Nhật
Kết quả, 9 tháng qua, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện đạt 50 tỷ đồng, bằng 98% dự toán tỉnh giao và bằng 61% dự toán HĐND huyện đề ra. Trong đó, một số khoản thu đạt cao như: thuế thu nhập cá nhân đạt 100% dự toán tỉnh giao và 95% dự toán huyện giao, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2019; khoản thu này phụ thuộc vào tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tăng thu so với năm trước do thực hiện trên cơ sở bảng giá đất mới giai đoạn 2020-2024 do tỉnh ban hành.
Chi cục Thuế cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn khai thác nguồn thu từ chuyển nhượng tài sản trên đất. Cùng với đó, việc thu tiền sử dụng đất đạt gần 175% dự toán tỉnh giao và gần 60% dự toán HĐND huyện giao. Khoản thu này chủ yếu từ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nguồn thu từ hộ kinh doanh đạt 93% dự toán tỉnh giao và 92% dự toán huyện giao...
Đề cập về những khó khăn, vướng mắc trong nhiệm vụ thu ngân sách, ông Nguyễn Văn Nông-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh-cho hay: “Một số khoản thu có tiến độ và số thu còn thấp như thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh hơn 45% dự toán tỉnh giao và 43% dự toán huyện giao. Sở dĩ số thu giảm là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá xăng dầu liên tục điều chỉnh giảm. Từ đầu năm đến nay, không phát sinh trường hợp được cấp quyền khai thác khoáng sản. Hơn nữa, các doanh nghiệp trọng điểm hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đã hết sản lượng khai thác, ngừng hoạt động, một số doanh nghiệp chuyển trụ sở kinh doanh đến địa phương khác”.
Cũng theo ông Nông, một số chính sách về thuế thay đổi cũng đã ảnh hưởng đến nguồn thu. Việc truy thu số tiền thuê đất tại các đơn vị trồng cao su, cà phê gặp nhiều khó khăn, công tác thu phí, lệ phí từ các ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn đạt thấp. Thu lệ phí trước bạ giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, tiến độ thu đạt thấp do nguồn thu còn phụ thuộc vào nhu cầu của tổ chức và người dân. Việc quản lý thu thuế xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân trên địa bàn còn nhiều hạn chế.
Các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, UBND huyện Ia Grai đã làm việc với Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh, các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn để đề ra các giải pháp chỉ đạo công tác thu ngân sách.
Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện tập trung phân tích, đánh giá tình hình thu ngân sách để có giải pháp chỉ đạo phù hợp và kịp thời. Cụ thể là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản, thuận lợi. Thực hiện nghiêm các quy trình quản lý nợ và các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế kịp thời. Công khai thông tin người nộp thuế, nợ thuế chây ỳ. Quan tâm chỉ đạo quản lý, khai thác các khoản thu đạt thấp, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất. Chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực quản lý xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê mặt bằng, kinh doanh vận tải, chuyển nhượng tài sản trên đất. Phối hợp giữa chính quyền các xã, thị trấn và các ngành liên quan trong công tác thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất và các khoản liên quan đến đất đai”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null