Ia Grai: Gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 24-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023.

Chủ trì buổi gặp mặt có bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Ksor Khiếu-Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đỗ Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi gặp mặt, ghi nhận những đóng góp tích cực, tâm huyết và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn, báo chí với địa phương trong công tác tuyên truyền thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Đông mong muốn đội ngũ báo chí tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương người tốt-việc tốt; các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó quảng bá những thành tựu, tiềm năng, lợi thế của huyện đến độc giả, du khách, nhà đầu tư, lan tỏa mạnh mẽ khát vọng vươn lên, phấn đấu trong lao động sản xuất, kinh doanh, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai-phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lam Nguyên

Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai-phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khẳng định: Chương trình gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 đã thể hiện sự trân trọng, quan tâm rất lớn của lãnh đạo huyện đối với công tác truyền thông. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đề nghị huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ báo chí tiếp cận thông tin nhanh nhất liên quan đến các lĩnh vực trên địa bàn, từ đó truyền thông kịp thời, chính xác, góp phần quảng bá hình ảnh của huyện đến với bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, các phóng viên, nhà báo cũng đề xuất lãnh đạo huyện quan tâm thông tin cụ thể, nhanh nhạy một số vấn đề đột xuất hoặc những tồn tại, bất cập xảy ra trên địa bàn, giúp hạn chế việc đưa thông tin một chiều, thiếu chính xác.

Ghi nhận các ý kiến trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Đông khẳng định sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất để thời gian tới có sự hợp tác tốt hơn với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú để đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.