Hợp nhất để hiện đại, lớn mạnh, trở thành cơ quan truyền thông chủ lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo kế hoạch, từ ngày 1.7.2025, Báo Gia Lai thành lập sau khi hợp nhất Báo Bình Định và Báo Gia Lai (cũ) - hai cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (cũ) - sẽ chính thức hoạt động. Người đứng đầu 2 cơ quan có những chia sẻ tâm huyết trước thời khắc lịch sử này. 

* Nhà báo HỒ XUÂN ÁNH - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Định:

Cùng một mái nhà, chung một sứ mệnh

Việc hợp nhất các cơ quan báo chí là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực và báo chí địa phương. Qua đó, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân.

 

Hai cơ quan báo chí của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) được hợp nhất sẽ tạo thành đơn vị báo chí đa phương tiện, có quy mô lớn cả về con người và cơ sở vật chất. Sự kiện này không chỉ là bước tái cơ cấu đơn thuần mà còn mở ra một chặng đường mới với kỳ vọng nâng tầm báo chí địa phương, đồng hành hiệu quả hơn cùng sự phát triển của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, quá trình hợp nhất cũng đặt ra không ít thách thức, nhất là việc thống nhất cơ chế hoạt động, tổ chức nhân sự, định hình lại các chiến lược truyền thông dài hạn.

Trong hành trình phía trước, khi “chung một mái nhà”, các cơ quan báo chí của 2 tỉnh cũ sẽ cùng nhau gánh vác sứ mệnh mới là trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đột phá, vươn tầm của vùng đất Gia Lai rộng lớn từ vùng núi biên giới đến hải đảo.

Để làm tròn sứ mệnh ấy, sẽ còn nhiều việc phải làm trước mắt cũng như lâu dài để vượt qua những khó khăn, thách thức. Vấn đề quan trọng đặt ra lúc này là toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của cơ quan Báo Gia Lai sau hợp nhất cần phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ, tài năng cho nhiệm vụ chung. Tất cả cùng sẵn sàng hòa nhập, thích nghi với những cái mới trong tổ chức hoạt động cũng như yêu cầu nghề nghiệp đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

Đồng thời, phải đổi mới tư duy làm nghề, đặt yêu cầu chất lượng và hiệu quả lên hàng đầu; hướng đến mục tiêu trở thành cơ quan truyền thông hiện đại, phát huy vai trò định hướng thông tin ở nhiều môi trường khác nhau, kể cả trên không gian mạng.

Phóng viên Báo Gia Lai tác nghiệp. Ảnh: MINH CHÂU

Phóng viên Báo Gia Lai tác nghiệp. Ảnh: MINH CHÂU   

* Nhà báo HUỲNH KIÊN, Tổng Biên tập Báo Gia Lai (cũ):

Nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ 4 cơ quan báo chí (trước đó, Báo Bình Định được thành lập từ sự hợp nhất Báo Bình Định (cũ) và Đài PT&TH Bình Định; Báo Gia Lai (cũ) được thành lập từ sự hợp nhất Báo Gia Lai và Đài PT&TH Gia Lai) được hợp nhất thành một có những cơ hội mới lẫn thách thức nhất định. Không gian cho người làm báo được rộng mở, bản sắc văn hóa phong phú đa dạng… sẽ tạo hứng khởi cho người viết, dễ có sản phẩm báo chí hay. Trong 1 cơ quan có đủ 4 loại hình báo chí, phóng viên giỏi sẽ có nhiều “đất dụng võ”; cơ quan tiết kiệm được nhân lực, vật lực khi cử phóng viên đi tác nghiệp. 4 cơ quan nhập lại, cán bộ, nhân viên đông đảo là cơ hội để chọn người giỏi cho từng vị trí việc làm.

 

Tuy nhiên, việc sáp nhập 4 cơ quan báo làm 1 đòi hỏi Đảng ủy, Ban Biên tập phải thật sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, công tâm và nắm vững chuyên môn để lãnh đạo, quản lý. Có những vị trí việc làm trùng lắp và không ít trường hợp chưa tận tâm tận lực với công việc. Đội ngũ dôi dư cần được sàng lọc, tinh giản liên tục. Muốn sàng lọc phải có tiêu chí minh bạch, như xây dựng định mức công việc cho từng vị trí việc làm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở tinh giản. Quá trình thực hiện phải chú trọng giữ được người giỏi. Bên cạnh tinh giản, cũng cần tuyển dụng các bạn trẻ, giỏi công nghệ, năng động trong công việc, đam mê nghề, tạo nguồn nhân lực kế cận, không cứng nhắc trong số người hiện tại.

Chúng ta có điểm chung hết sức thuận lợi là Thường trực, Ban Thường vụ 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định hiện nay rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, quan tâm đến cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Hy vọng thời gian sắp tới, lãnh đạo tỉnh Gia Lai (mới) sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Báo Gia Lai (mới) phát triển, giữ vững vị thế hàng đầu trong hệ thống báo chí của Đảng bộ tỉnh cả nước, giữ định hướng thông tin chính thống của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh thông tin mạng xã hội phức tạp như hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua cơ quan báo chí của Đảng bộ tỉnh là hết sức cần thiết.

MAI LÂM (Ghi)

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tận tâm dìu dắt tân binh

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

null