Hơn 700 học sinh Trường Tiểu học Ia Nhin hưởng ứng Ngày Sách và Ngày Người khuyết tật Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-4, Trường Tiểu học Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tổ chức sự kiện “Ngày Sách và Văn hóa đọc” và “Ngày Người khuyết tật Việt Nam”. Chương trình góp phần bồi dưỡng văn hóa đọc và lan tỏa thông điệp yêu thương, hòa nhập cộng đồng trong môi trường học đường.

Các sự kiện thu hút hơn 700 học sinh cùng đông đảo thầy cô giáo của trường và phụ huynh tham gia.

Ngày hội sách diễn ra với thông điệp “Văn hóa đọc-Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách-làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 4-2025.

Với mục tiêu xây dựng thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, Ngày hội Đọc sách năm nay được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực như: văn nghệ, xếp sách nghệ thuật theo chủ đề: Book, Read, Speak, Write, Listen, quyên góp sách với thông điệp “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” cùng hoạt động trưng bày, đọc sách và thuyết trình tại từng gian hàng của các khối lớp thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia.

Dịp này, các Mạnh Thường Quân, quý phụ huynh, học sinh hỗ trợ cho chương trình 1.315 cuốn sách và 20 chiếc áo ấm. Tổng trị giá hơn 21 triệu đồng.

20250417-0830211.jpg
Các Mạnh Thường Quân trao sách, truyện cho nhà trường. Ảnh: Ngọc Duy

Song song đó, Trường Tiểu học Ia Nhin cũng tổ chức Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) với mong muốn tạo cơ hội giáo dục hòa nhập, vui chơi, giao lưu cho các em học sinh khuyết tật với thông điệp “Đoàn kết, chia sẻ, yêu thương”. Các em được tham gia phần thi trả lời câu hỏi liên quan đến người khuyết tật và trò chơi ném bóng tiếp sức với sự hỗ trợ từ các bạn học sinh trong trường. Đây là dịp để giáo viên, phụ huynh, học sinh thêm thấu hiểu, chia sẻ và gắn kết.

20250417-0824214.jpg
Các Mạnh Thường Quân trao quà cho học sinh khuyết tật của Trường Tiểu học Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm và đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần "trường học hạnh phúc", nơi học sinh không chỉ tiếp thu tri thức mà còn được bồi dưỡng tâm hồn và giá trị sống.

Clip: Trường Tiểu học Ia Nhin: Hơn 700 học sinh hưởng ứng Ngày Sách và Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Thực hiện: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đề xuất tên trường trung học nghề - mô hình mới tương đương với bậc THPT - sẽ không được chứa cụm "phổ thông", "cơ sở" để tránh gây hiểu nhầm.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ trong trường học

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ trong trường học

(GLO)- Thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường trải nghiệm, phát triển năng lực cho học sinh. Trong đó, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) là mô hình bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

(GLO)- Mới đây, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025. Trong đó, nhiều sáng kiến dựa trên những trải nghiệm từ thực tế, tạo nên những cách làm cụ thể, đúc kết từ tâm huyết của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

null