Hội thảo lập Dự án tình bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-12, Ban quản lý Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội thảo lập Dự án "Tình bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026" do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ.
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án triển khai thực hiện từ năm 2017 với các hợp phần: chính sách xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh triển khai thực hiện Luật Trẻ em và các chính sách quốc gia có liên quan đến trẻ em như: Đề án phát triển trẻ thơ toàn diện (giai đoạn 2017-2021), lồng ghép các chỉ tiêu liên quan trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm.
Giai đoạn 2017-2021, tỉnh Gia Lai có 9 xã của 3 huyện: Mang Yang, Kbang, Krông Pa tham gia Dự án. Nhiều mô hình dự án được vận dụng hiệu quả, nâng cao tỷ lệ người dân có ý thức chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em, giảm thiểu tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em bị xâm hại, bạo hành và rủi ro tai nạn thương tích trên toàn tỉnh.
Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch  Đầu tư phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Ca
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Sơn Ca
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-nhấn mạnh: “Trong quá trình thực hiện Dự án, tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UNICEF Việt Nam, sự tham gia tích cực của các sở, ngành, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan và lãnh đạo các huyện, xã tham gia Dự án. Đặc biệt, Dự án có sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời của cán bộ UNICEF, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban quản lý Dự án tỉnh với các hợp phần. Thông qua Dự án, hệ thống bảo vệ trẻ em được thành lập và kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; dữ liệu về trẻ em cũng được hoàn thiện và duy trì”.
Trên tinh thần tiếp nối chương trình hợp tác giữa UNICEF và UBND tỉnh, sau một thời gian chuẩn bị, văn kiện dự thảo Dự án "Tình bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026" đã được xây dựng. Kế hoạch của Dự án đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, mọi phụ nữ và trẻ em ở các địa phương thuộc địa bàn Dự án tại Gia Lai tiếp cận được một cách công bằng tới các dịch vụ chăm sóc toàn diện, được nâng cao chất lượng, giá cả, đáp ứng tốt các quan tâm chăm sóc về giới và thích ứng với tình trạng biến đổi khí khậu vì mục tiêu phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thông qua sự hướng dẫn của các cán bộ đầu mối UNICEF Việt Nam, các đại biểu tham dự đã thảo luận chung, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện nhằm xây dựng, hoàn thiện trước khi trình các cấp lãnh đạo địa phương, các bộ, ngành liên quan phê duyệt.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.