Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-12, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tại đầu cầu Gia Lai do đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 

Ảnh: Lê Lan
Ảnh: Lê Lan

Trong năm 2015, các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp đẩy mạnh phối hợp, đấu tranh hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cụ thể, cả nước đã phát hiện và xử lý 186.989 vụ việc vi phạm (tăng 6,47 % so với cùng kỳ năm 2014); tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 11.535 tỷ đồng (tăng 5,75% so với cùng kỳ năm 2014). Hàng hóa vi phạm chủ yếu là điện thoại di động, xăng dầu, than, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đường, thuốc lá ngoại… Trong đó, tại Gia Lai có 3.131 vụ vi phạm, số tiền thu nộp ngân sách gần 12 tỷ đồng.

Định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tậm trong năm 2016, Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo; chủ động đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án, xác định địa bàn, mặt hàng trọng điểm và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phòng-chống tiêu cực, tham nhũng…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các địa phương, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, tạo dựng niềm tin cho nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu các Bộ, nghành, địa phương thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và triển khai những giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình mới. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán 2016, các lực lượng cần thực hiện nghiêm túc, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.