Hội nghị quốc tế các trường trung học thuộc khối LabelFrancÉducation

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 29.6, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn) phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khai mạc Hội nghị quốc tế Từ Mê Kông đến đại dương - kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancÉducation.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: AN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: AN

Hội nghị diễn ra từ ngày 29.6 - 1.7, quy tụ gần 90 đại biểu là đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, đại diện Cơ quan Giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE), Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD), cùng giáo viên và học sinh THPT đến từ 4 quốc gia Pháp, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; ông Guillaume Cario, đại diện AEFE; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang; tùy viên hợp tác giáo dục, chuyên viên phụ trách tiếng Pháp của 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: AN

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: AN

Với chủ đề xuyên suốt về bảo tồn đại dương và không gian biển, hội nghị không chỉ là sân chơi học thuật cho giới trẻ Pháp ngữ mà còn là hoạt động hưởng ứng hội nghị lần thứ ba của LHQ về Đại dương (UNOC3) tổ chức tại Nice, Pháp từ ngày 9 - 13.6 vừa qua.

Hội nghị hướng đến việc tăng cường kết nối học sinh các trường thuộc mạng lưới LabelFrancÉducation tại Việt Nam và khu vực sông Mê Kông, bao gồm Lào và Campuchia thông qua chuỗi hoạt động giáo dục, khoa học và giao lưu văn hóa. Hội nghị cũng khơi dậy niềm yêu thích và thúc đẩy sử dụng tiếng Pháp trong giới trẻ, qua đó khẳng định vai trò của Pháp ngữ như cầu nối văn hóa trong khu vực sông Mê Kông. Từ đó, nâng cao nhận thức về các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là bảo tồn đại dương và không gian biển, phù hợp với xu thế giáo dục liên ngành và các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.

Song song đó, hội nghị có các hoạt động rèn luyện, giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy phản biện, làm việc nhóm, thuyết trình và xây dựng dự án trong môi trường học thuật quốc tế tại ICISE.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: AN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: AN

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Pháp và cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài trong thúc đẩy mạng lưới các trường LabelFrancÉducation - những cơ sở giáo dục chất lượng cao, góp phần lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Đồng thời, bồi dưỡng thế hệ trẻ có tư duy toàn cầu, năng lực hội nhập và khát vọng phát triển bền vững. Ông cũng khẳng định hội nghị lần này là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, đặc biệt trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học.

“Thông qua các hoạt động trao đổi và trải nghiệm, hội nghị khơi dậy tư duy công dân toàn cầu, đặc biệt trong các vấn đề như bảo vệ đại dương, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và khoa học”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết thêm.

Ông Guillaume Cario, đại diện AEFE, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AN

Ông Guillaume Cario, đại diện AEFE, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AN

Được biết, LabelFrancÉducation là chứng nhận do Bộ Ngoại giao Pháp (thông qua AEFE) cấp, nhằm công nhận và hỗ trợ các trường học trên toàn thế giới có chương trình đào tạo song ngữ chất lượng cao bằng tiếng Pháp, ngoài hệ thống giáo dục Pháp.

AN NHIÊN

Có thể bạn quan tâm

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

null