Hội chẩn nước ngoài chữa ca bệnh 9 năm ho ra máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một bé gái mắc bệnh hiếm gặp ho ra máu hàng chục năm vừa được Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM xác định ra bệnh và điều trị thành công ban đầu.
 Xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn ra nước ngoài phát hiện bệnh hiếm gặp
Xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn ra nước ngoài phát hiện bệnh hiếm gặp
Sáng 1-4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM cho hay nơi đây vừa tiếp nhận điều trị bé gái 13 tuổi mắc bệnh hiếm gặp, ho ra máu kéo dài hàng chục năm. Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho ra máu nhiều lần.
Qua xét nghiệm, X-Quang, kiểm tra chuyên sâu, sinh thiết nội soi lồng ngực, đồng thời hội chẩn với các chuyên gia trong và ngoài nước…, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh lắng đọng Hemosiderin tại phổi.
Đây là bệnh hiếm gặp (tần suất mắc là 1/1.000.000) nhưng nguy cơ tử vong khá cao với hơn 50%. Đến nay thế giới chỉ mới ghi nhận khoảng 500 ca mắc. Bệnh đặc trưng với 3 triệu chứng: ho ra máu, phổi thâm nhiễm phế nang và gây thiếu máu từng đợt.
Ngay lập tức, bệnh nhi được điều trị liệu pháp Corticoid đơn độc với liều Methylprednisolone, 30 mg/kg truyền tĩnh mạch 3 ngày liên tiếp mỗi tháng trong 6 tháng. Theo Ths.BS Nguyễn Thị Hồng Huyên (Khoa Hô hấp 1), qua các lần theo dõi, bé không còn biểu hiện thiếu máu, không ho ra máu và XQ tổn thương phổi cải thiện. Tuy nhiên, cũng cần theo dõi và đánh giá thêm trong khoảng thời gian tiếp theo.
X-Quang kiểm tra bệnh hiếm gặp của bệnh nhi
X-Quang kiểm tra bệnh hiếm gặp của bệnh nhi
Từ lúc 4 tuổi, bé gái đã có tiền căn nhiều lần thiếu máu, phải truyền máu 7-8 lần, được chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt và điều trị bổ sung sắt nhưng không đáp ứng. Thỉnh thoảng em ho ra máu bầm lượng ít nhưng được chẩn đoán viêm họng, viêm phế quản, không xử lý dứt bệnh.
Lần nhập viện này, tình trạng ho ra máu trở lại, nặng hơn, khó thở, em được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được hỗ trợ NCPAP, xét nghiệm vi khuẩn lao (kết quả âm tính) trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Nguyễn Thạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

(GLO)-   Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh  dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay.  Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.
34 cán bộ, nhân viên y tế Gia Lai được tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính

34 cán bộ, nhân viên y tế Gia Lai được tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính

(GLO)- Từ ngày 23 đến 25-4, tại TP. Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính cho 34 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác dinh dưỡng tuyến huyện thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024.