HLV đội nữ U.20 Việt Nam muốn thắng Úc để vào tốp 4 châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phát biểu sau chiến thắng 3-0 trước đội nữ U.20 Li Băng, HLV trưởng Ijiri Akira cho biết đây là kết quả tốt nhưng các cầu thủ nữ U.20 Việt Nam vẫn còn cần học hỏi nhiều hơn.

HLV Akira Ijiri chia sẻ: "Trong trận đấu còn nhiều điều chưa được, chúng tôi cần học hỏi thêm nhiều. Về phía đội nữ U.20 Việt Nam, chúng ta đang đứng số 1 tại Đông Nam Á là đã tốt rồi, nhưng mục tiêu là vào tốp 4 châu Á. Hiện tại, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc đang là 4 đội hàng đầu châu lục. Trận đấu cuối gặp đội nữ U.20 Úc, chúng tôi muốn giành chiến thắng để lọt vào tốp 4".

Được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với cú đúp bàn thắng vào lưới đội nữ U.20 Li Băng, Ngọc Minh Chuyên sung sướng: "Tôi cảm thấy rất vui khi ghi bàn. Nhưng phải đến cuối hiệp 1, chúng tôi mới có thể tận dụng cơ hội và thi đấu thoải mái hơn để vượt qua khó khăn. Không khí trên khán đài sân Việt Trì (Phú Thọ) cũng giúp cả đội tự tin hơn rất nhiều. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ và theo dõi cả đội".

HLV trưởng Akira Ijiri (phải) và tiền đạo Ngọc Minh Chuyên. Ảnh: MINH TÚ

HLV trưởng Akira Ijiri (phải) và tiền đạo Ngọc Minh Chuyên. Ảnh: MINH TÚ

HLV trưởng đội nữ U.20 nữ Li Băng - Joanna Hamza cho biết: "Theo đánh giá của tôi, đây là trận đấu mà đội Li Băng đã chơi nhiệt huyết hết mình, chiến đấu kiên cường. Tuy nhiên, đã không có một kết quả khả quan cho chúng tôi. Với đội nữ U.20 Việt Nam, đây là trận đấu tốt và đã giúp họ có 3 điểm để đi tiếp. Tôi cũng chúc đội nữ U.20 Việt Nam có kết quả tốt ở trận còn lại. Cả đội nữ U.20 nữ Việt Nam và Úc đều có tính tổ chức cao, chơi đơn giản để nhanh chóng chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi dự đoán 2 đội sẽ có kết quả hòa".

Thực tế vào lúc này, đội nữ U.20 Úc (đang đứng nhất bảng với 6 điểm, hiệu số +8) và đội nữ U.20 Việt Nam (nhì bảng với 6 điểm, hiệu số +4) đã cùng dắt tay nhau vào VCK giải U.20 nữ châu Á 2024 được tổ chức tại Uzbekistan.

Đội nữ U.20 Việt Nam đã sớm giành vé vào VCK giải U.20 nữ châu Á 2024 sau khi toàn thắng cả 2 trận đầu tiên. Ảnh: MINH TÚ

Đội nữ U.20 Việt Nam đã sớm giành vé vào VCK giải U.20 nữ châu Á 2024 sau khi toàn thắng cả 2 trận đầu tiên. Ảnh: MINH TÚ

Lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 sẽ là màn đối đầu mang ý nghĩa quyết định cho vị trí nhất và nhì bảng giữa đội nữ U.20 Việt Nam và đội nữ U.20 Úc (vào lúc 19 giờ ngày 7.6). Vào lúc 16 giờ là cuộc chạm trán giữa 2 đội cùng bị loại là U.20 nữ Iran và U.20 nữ Li Băng.

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.