U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại vòng loại U20 Châu Á 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Với trận hoà 1-1 trước U20 nữ Ấn Độ ở trận đấu cuối cùng vòng loại 1, U20 nữ Việt Nam đã giành quyền vào vòng loại thứ 2 giải U20 nữ Châu Á 2024.
U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại vòng loại giải U20 nữ Châu Á 2024. Ảnh: Minh Quân

U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại vòng loại giải U20 nữ Châu Á 2024. Ảnh: Minh Quân

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam chạm trán với U20 nữ Ấn Độ ở trận đấu cuối cùng tại bảng F vòng loại 1 giải U20 Châu Á 2024. Chỉ cần một trận hoà là thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri sẽ giành quyền đi tiếp tại vòng loại thứ 2.

Với mục tiêu có điểm, U20 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thế trận cân bằng đã được cả 2 đội tạo ra.

Phút thứ 6, Thuỳ Nhi có pha cắt bóng chính xác, tạo điều kiện cho Tạ Thị Thủy có bóng rồi tung cú sút về phía khung thành của Ấn Độ. Đáng tiếc, cú dứt điểm lại đưa bóng nằm gọn trong tay thủ môn đội bạn.

Những phút sau đó, cả 2 đội thi đấu giằng co và không tạo ra được tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, tới phút 12, cầu thủ Ấn Độ tạt bóng nguy hiểm từ bên phía cánh trái. Thuỳ Nhi đánh đầu cản phá nhưng bóng lại vào chân của Babina. Số 6 sau nhịp đỡ bóng đã tung cú sút xa uy lực, đánh bại hoàn toàn thủ môn Kiều My, mở tỉ số cho U20 nữ Ấn Độ.

U20 nữ Ấn Độ ghi bàn mở tỉ số ở phút 12. Ảnh: Minh Quân

U20 nữ Ấn Độ ghi bàn mở tỉ số ở phút 12. Ảnh: Minh Quân

Bị dẫn trước, đội chủ nhà dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Lần lượt Tạ Thị Thủy và Minh Chuyên có cơ hội ghi bàn nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng của cả 2 lại tỏ ra thiếu cảm giác.

Ở bù giờ đầu tiên hiệp 1, Tạ Thị Thủy có bóng bên cánh phải và đưa bóng vào trong cho Nhật Lan. Sau cú sút đầu đập xà ngang, số 7 có pha sút bồi chính xác, đưa bóng đi thẳng vào lưới, gỡ hoà 1-1 cho đội nhà.

Số 7 Nhật Lan ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho U20 nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Số 7 Nhật Lan ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho U20 nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Bước sang hiệp 2, Ấn Độ chủ động chơi phòng ngự, tạo điều kiện cho Việt Nam chơi tấn công áp đảo.

Các học trò của huấn luyện viên Akira Ijiri tạo ra được vô số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối thủ nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam hoà U20 nữ Ấn Độ với tỉ số 1-1, qua đó chính thức giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 2 giải U20 nữ Châu Á 2024 với ngôi đầu bảng F.

Có thể bạn quan tâm