Hàng năm, cứ đến dịp Tết Trung thu, các địa phương trong huyện Đức Trọng, Lâm Đồng lại tổ chức làm lồng đèn Trung thu mang hình các linh vật khổng lồ theo con giáp từng năm, diễu hành trên các tuyến đường trung tâm thị trấn Liên Nghĩa. Tuy nhiên, hoạt động này thường là tự phát.
Năm nay, với chủ đề “Vui hội trăng rằm”, lần đầu tiên UBND thị trấn Liên Nghĩa tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn kết hợp liên hoan linh vật Tết Trung thu, với sự tham gia của 18 linh vật mèo khổng lồ, được các nghệ nhân kỳ công chuẩn bị trong thời gian dài. Liên hoan cũng đã thu hút đông người dân trên địa bàn tham gia vui chơi và chiêm ngưỡng các linh vật trình diễn tại liên hoan.
Các linh vật tham gia liên hoan đã thu hút đông đảo người dân trong huyện
Tại chương trình, các em thiếu nhi còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui nhộn, được vui chơi, phá cỗ Trung thu. Ngoài ra, 110 phần quà Trung thu đã được Ban tổ chức trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống; đồng thời, trao giấy chứng nhận cho các cá nhân có linh vật tham gia liên hoan.
Hoạt động thiết thực trên đã góp phần phát huy nét đẹp văn hóa của địa phương và mang đến cho các em thiếu nhi một các Tết Trung thu thật vui và đầm ấm.
Ngày 4/12, trên nhiều trang mạng xã hội Facebook và Tiktok đang lan truyền một đoạn video ngắn quay cảnh một chiếc xe khách 45 chỗ ngồi, màu cam đang đi lùi trên cao tốc Liên Khương - Prenn.
Tạm gác lo toan thường nhật, bộn bề của tháng cuối năm, cả tuần nay, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh khấp khởi rủ nhau dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Đà Lạt khẩn trương phối hợp với Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt khắc phục các sự cố và đảm bảo điều kiện để vận hành công trình nhạc nước trên hồ Xuân Hương trước tuần cao điểm tổ chức các hoạt động Chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (trước ngày 25/12/2023).
Hơn 10 năm lặn lội, sưu tầm, thiếu tá công an đang công tác tại một huyện vùng sâu tỉnh Đắk Nông đã sở hữu hơn 1.000 hiện vật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa Tây Nguyên.
Dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn 49 xã, phường, thị trấn ở Đắk Lắk. Tỉnh này đã có công điện chỉ đạo các giải pháp phòng, chống bệnh dịch đồng bộ, quyết liệt.
Lễ Mở cửa kho lúa có giá trị văn hóa đặc sắc và mang tính nhân văn cao; thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên, thần linh và con người; bày tỏ tri ân của con người với vật hiến sinh, thần linh.
Nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng trọ của một căn nhà ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), một số người dân ở khu vực này đến xem và phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, nghi tự tử vì mắc nợ.
Người gây ra vụ tai nạn giao thông đã chết, trong khi đó cơ quan công an không có cơ sở chứng minh chủ xe đã giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông nên quyết định không khởi tố vụ án.
Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã sáu bị can liên quan vụ khủng bố tấn công trụ sở các xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm và tiếp tục thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối các cá nhân liên quan đến việc bán rẻ đất vàng.
Lần đầu tiên, tỉnh Kon Tum đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây nguyên, quy tụ hơn 800 nghệ nhân, diễn viên đến từ các tỉnh trong khu vực.
Người dân trên địa bàn xã Pờ Ê phản ánh trong quá trình vận chuyển vật liệu, máy móc để thi công thủy điện, đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Đức Bảo Kon Tum đã “cày” nát, làm hư hỏng nặng 7 km đường dân sinh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên địa bàn.
Thông tin từ Phòng Kinh tế TP Đà Lạt cho biết, năm 2023, thành phố tích cực thực hiện kế hoạch cơ cấu ngành Nông nghiệp, hỗ trợ khuyến nông cho bà con nông dân.