Hành khách ngơ ngác khi bay Tân Sơn Nhất nhưng phi cơ đáp Buôn Mê Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơn mưa tối 27.5 kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ đã khiến nhiều chuyến bay tới sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) không thể hạ cánh. Nhiều máy bay phải lượn nhiều vòng trên trời, thậm chí phải hạ cánh tại sân bay khác.
Tối ngày 27.5, anh Vũ Trọng Tùng có chuyến bay lúc 17h từ sân bay Vinh (Nghệ An) tới sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), anh Tùng đã có trải nghiệm bay bất ngờ khi máy bay phải lượn nhiều vòng trên trời nhưng không hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) mà thẳng tiến đến Cảng hàng không Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk).
"Theo dự kiến chuyến bay của tôi sẽ hạ cánh lúc 18h50 nhưng gần chuẩn bị đáp thì lại đột ngột chuyển hướng đến sân bay Buôn Mê Thuột. Tới hơn 20h chuyến bay của tôi vẫn chưa thể tiếp tục cất cánh trở lại TPHCM" - anh Tùng cho hay.
Theo các hãng bay, nguyên nhân là do thời tiết tại TPHCM mưa lớn kèm gió lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ với lưu lượng mưa dao động 20-25 mm khiến việc cất hạ cánh của nhiều máy bay tại Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng. Các phi cơ phải lượn nhiều vòng, thậm chí đáp xuống sân bay khác lịch trình ban đầu.
Tương tự, chị Hoàng Thuỳ Trang cũng có chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 27.5, sau 2 tiếng bay máy bay không thể hạ cánh đúng như dự định ban đầu mà bay lượn thêm 1 tiếng rưỡi ở Nha Trang và Phan Thiết mới có thể hạ cánh.
"Sau 2 năm tôi mới có chuyến bay TPHCM nhưng bay đúng khung giờ thời tiết xấu nên máy bay phải lòng vòng mãi. Việc này là bất khả kháng nhưng an toàn cho cả chuyến bay nên tôi cũng vui vẻ" - chị Trang chia sẻ.
Tối cùng ngày, nhiều chuyến bay từ TPHCM đi các tỉnh thành khác cũng không thể cất cánh đúng giờ ban đầu do mưa lớn. Các chuyến bay đều phải delay từ 2-3 giờ chờ an toàn mới có thể cất cánh.
Trong hôm qua 26.5, nhiều hành khách đi từ các tỉnh, thành khác đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng gặp cảnh bay vòng lòng trên bầu trời do thời tiết không thuận lợi.
Anh Lê Quốc Cường (30 tuổi) cho biết: "Tối qua tôi bay từ Đà Nẵng đến TPHCM nhưng không thể hạ cánh đúng giờ do TPHCM mưa. Tôi đã sốt ruột và lo lắng khi ngồi trên máy bay lâu như vậy. Mãi gần khuya tôi mới xuống được máy bay di chuyển ra ngoài mới thấy mưa khá lớn".
Thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ cho biết, mây dông vẫn đang bao trùm lên khu vực các tỉnh TPHCM, Bình Phước, Bình Dương,...
Trong từ 0-3 giờ tới, các khối mây dông này có khả năng sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông tiếp tục mở rộng và di chuyển đến các khu vực lân cận khác gây mưa rào kèm dông.
Lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Ngọc Lê (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null