Hàng ngàn văn bằng giả được gửi qua bưu điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây sản xuất, môi giới và tiêu thụ văn bằng, giấy tờ giả liên tỉnh. Mỗi tháng nhóm này đưa ra thị trường từ 500- 1.000 "sản phẩm".
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa triệt phá đường dây làm giả văn bằng, giấy tờ và môi giới mua bán văn bằng, giấy tờ giả. Đồng thời bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây sản xuất, môi giới bằng giả, giấy tờ giả
Cuối năm 2020, trinh sát Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện một người gửi rất nhiều giấy tờ, tài liệu đi khắp nước bằng đường bưu điện. Qua theo dõi thì bưu phẩm là các dạng văn bằng, giấy tờ giả. 
Công an sau đó xác định  người gửi bưu phẩm là Lê Thanh Hiền (29 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT) và đây là đường dây làm văn bằng, giấy tờ giả có quy mô lớn, qua nhiều tỉnh, thành, sử dụng công nghệ cao để phạm pháp. Trung bình từ năm 2019 đến nay, mỗi tháng đường dây này tạo ra và tiêu thụ từ 500- 1.000 "sản phẩm" gửi đi khắp nơi.
Các đối tượng trong đường dây làm văn bằng, giấy tờ giả bị bắt giữ
Các đối tượng trong đường dây làm văn bằng, giấy tờ giả bị bắt giữ
Các loại văn bằng, giấy tờ giả được tìm thấy
Các loại văn bằng, giấy tờ giả được tìm thấy.
Ban chuyên án đã xác định có hai nhóm làm giả các giấy tờ, văn bằng ở hai miền khác nhau. Hồ Vĩnh Hồng (28 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Nhóm của Hồng trực tiếp làm các loại văn bằng đại học, cao đẳng giả. Còn Nguyễn Văn Triệu (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Đức Tuấn (29 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) là nhóm chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe, căn cước công dân.
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã bắt giữ các đối tượng là môi giới để tiêu thụ bằng giả ở một số tỉnh thành. Khám xét nơi ở của những người trên, cơ quan công an thu giữ hàng ngàn mẫu phôi, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null